Hơn 13.000 người ở Bình Dương bị chó mèo, động vật cắn

Trong số 13.000 trường hợp bị chó, mèo, động vật khác cắn, có một người bị tử vong tại chỗ vì chó giữ tấn công.

Ngày 29/11, thông tin từ ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh này có hơn 13.000 trường hợp bị chó, mèo, động vật khác cắn phải đi tiêm vắc xin phòng dại. Trong số này chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Chỉ có trường hợp xảy ra vào ngày 17/5, chó pitbull cắn cụ bà Đ.T.V (82 tuổi) ở đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chó pitbull nuôi trong nhà đã phá cửa chuồng tấn công khiến cụ bà tử vong.

Chó pitbull cắn cụ bà tử vong ngay trong nhà.

Để tăng cường phòng, chống bệnh dại trên người, Sở Y tế Bình Dương đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch cung ứng sử dụng vắc xin và huyết thanh kháng dại, rà soát kiện toàn số lượng điểm tiêm chủng, mỗi huyện, thị, thành phố có ít nhất một điểm tiêm phục vụ điều trị dự phòng.

Thời gian qua, tình trạng chó thả rông tấn công người đi đường xảy ra ở một số địa phương gây tâm lý bất an cho người dân. TP. Thuận An là địa phương tiên phong thành lập các đội xử lý tình trạng chó thả rông tại tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng TP.Thuận An xử lý chó thả rông.

Theo đại diện chính quyền TP.Thuận An, việc xử lý chó thả rông sau khi bắt về khá phức tạp. Khi bắt chó thả rông về phải nhốt, cho ăn và thông báo cho chủ đến nhận trong vòng 48 giờ, nếu chủ không nhận phải đưa đến một đơn vị có uy tín phục vụ cho công tác nghiên cứu chứ không phải tùy tiện định giá và xử lý.

Chi Cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương cho biết hiện nay chó, mèo trên địa bàn có 65.964 con, trong đó hầu hết đã tiêm phòng. Tỉnh Bình Dương được Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận vùng an toàn bệnh dại cho 4 huyện thị, thành phố, gồm TP.Thủ Dầu Một, TP.Tân Uyên, TX.Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hon-13000-nguoi-o-binh-duong-bi-cho-meo-dong-vat-can-post1591024.tpo