Hơn 13.500 vũ khí được giao nộp sau vụ xả súng ở Serbia

Các nhà chức trách ở Serbia hôm Chủ nhật (14/5) đã trưng bày hàng loạt súng và lựu đạn, bao gồm cả súng phóng tên lửa chống tăng, mà người dân đã giao nộp kể từ sau 2 vụ xả súng hàng loạt tại quốc gia này.

Chính phủ Serbia đã tuyên bố sẽ ân xá đối với các công dân giao nộp vũ khí chưa đăng ký trong vòng 1 tháng sau vụ xả súng. Serbia đã chứng kiến 2 vụ xả súng trong tháng này, khiến 17 người thiệt mạng bao gồm nhiều trẻ em.

 Lô súng được người dân giao nộp ở Serbia sau 2 vụ xả súng hồi đầu tháng. Ảnh: SCMP

Lô súng được người dân giao nộp ở Serbia sau 2 vụ xả súng hồi đầu tháng. Ảnh: SCMP

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã có mặt tại buổi trưng bày lô súng gần thị trấn Smederevo, cách thủ đô khoảng 50 km. Các quan chức cho biết người dân đã giao nộp khoảng 13.500 loại súng và đạn kể từ khi lệnh ân xá có hiệu lực từ ngày 8/5.

Có hàng chục nghìn vũ khí vẫn nằm trong tay người dân sau các cuộc chiến tranh ở Balkan vào những năm 1990. Các đợt ân xá tương tự đã được tổ chức trong quá khứ nhưng số vũ khí thu hồi được là rất hạn chế.

Ông Vucic cho biết trong số những vũ khí thu được vào tuần trước, hơn một nửa là vũ khí được cất giữ một cách bất hợp pháp, trong khi nửa còn lại là các vũ khí đã đăng ký nhưng được người dân tự nguyện giao nộp lại.

Tổng thống Serbia cho biết số vũ khí được giao nộp sẽ được chuyển đến các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của Serbia để các lực lượng vũ trang của nước này có thể sử dụng.

Các nhà chức trách đã nói rằng những người bị bắt với vũ khí bất hợp pháp sau khi thời hạn ân xá kết thúc có thể phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm. Serbia là quốc gia có lượng vũ khí trong dân lớn nhất châu Âu, kể cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Các chiến dịch được đưa ra sau khi một cậu bé 13 tuổi đã lấy súng của cha mình và nổ súng vào các học sinh của mình tại một trường tiểu học ở trung tâm Belgrade vào ngày 3/5.

Một ngày sau đó, một thanh niên 20 tuổi đã xả súng ở một vùng nông thôn phía Nam Belgrade. Hai vụ xả súng đã khiến 17 người thiệt mạng và 21 người bị thương,

Các biện pháp chống sử dụng súng khác do ông Vucic công bố bao gồm kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các chủ sở hữu súng và các trường bắn.

Các quan chức cảnh sát cho biết những người sở hữu súng phải có một két sắt được mã hóa để cất giữ vũ khí đã đăng ký và bất kỳ khẩu súng nào không được cất giữ đúng cách sẽ bị tịch thu.

Cảnh sát cho biết trước đây, mọi người thường ném vũ khí của họ vào thùng rác hoặc bỏ mặc chúng ở đâu đó thay vì mang chúng đến đồn cảnh sát.

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối ở Belgrade kể từ sau vụ xả súng, yêu cầu các Bộ trưởng chính phủ từ chức và cấm các đài truyền hình quảng bá nội dung bạo lực cũng như nội dung về những kẻ phạm tội.

Ông Vucic hôm Chủ nhật cũng đã bác bỏ lời kêu gọi yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Bratislav Gasic từ chức. Nhưng Tổng thống gợi ý rằng chính phủ của ông có thể từ chức và ông sẽ tuyên bố tổ chức bầu cử sớm tại một cuộc mít tinh vào ngày 26/5 ở Belgrade.

Quốc Thiên (theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hon-13500-vu-khi-duoc-giao-nop-sau-vu-xa-sung-o-serbia-post247695.html