Hơn 130 ngàn người rời TP HCM với 895 chuyến bay

Hôm nay (19/1), tức 28 tháng Chạp - ngày làm việc cuối cùng, tại TP.HCM lượng người dân đến các bến xe, nhà ga, sân bay để về quê tăng cao. Tuy nhiên, tình hình phục vụ khá ổn định, giao thông đảm bảo.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách hôm nay ước tính gần 131.000 người, với 895 chuyến bay được khai thác. Đây là ngày có số lượng khách đông nhất từ khi sân bay Tân Sơn Nhất vào cao điểm phục vụ đi lại Tết Nguyên đán 2023. Lượng khách qua sân bay chủ yếu ở chiều đi ga quốc nội với gần 69.000 hành khách và 325 chuyến bay.

Khách check-in tại sân bay (Ảnh: G.A)

Các chuyến bay trong nước hôm nay tập trung vào khung giờ sáng sớm (5h - 5h55), trưa (12h - 12h55), chiều tối (16h - 23h55). Nhiều thời điểm hành khách tập trung đông tại các quầy kiểm tra an ninh, quầy check-in... nhưng tình hình khá trật tự. Do lượng khách tăng cao nên đường Trường Sơn, đoạn trước cổng sân bay nhiều thời điểm bị ùn ứ, lực lượng CSGT phải điều tiết, phân luồng.

Khách tại Bến xe miền Đông cũ (Ảnh: G.A)

Trong khi đó, Bến xe miền Tây hôm nay dự kiến phục vụ 55.000 lượt khách. Đến 18h đã có hơn 40.000 khách qua bến. Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc bến xe, do giao thông đi về miền Tây thông suốt, xe quay đầu đúng giờ nên hoạt động của bến ổn định, an ninh trật tự trong bến và giao thông trước bến cũng được đảm bảo; bến không phải đưa vào xe buýt tăng cường. Còn tại BXMĐ cũ (Bình Thạnh), khách qua bến khoảng 16.000 khách, BXMĐ mới là hơn 9.000 khách.

Hôm nay ga Sài Gòn có 19 đoàn tàu xuất phát (Ảnh: L.V)

Tại ga Sài Gòn, hôm nay có 19 đoàn tàu xuất bến đưa khoảng 10.000 hành khách về quê đón Tết. Theo ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, từ ngày mai (29 Tết) chỉ còn 15 đoàn tàu và 30 Tết còn 9 đoàn tàu xuất bến./.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hon-130-ngan-nguoi-roi-tp-hcm-voi-895-chuyen-bay-post997503.vov