Hơn 130 nhà dân tốc mái do lốc xoáy, 1 người bị sét đánh tử vong

Trận lốc xoáy diễn ra trong vòng 10 phút đêm 11/9 tại hai huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khiến 134 nhà dân bị tốc mái, 1 người nông dân bị sét đánh tử vong.

134 nhà dân bị tốc mái sau trận lốc xoáy. Ảnh: HY

Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Đêm 11/9, trên địa bàn huyện Hương Khê đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại lớn về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Người dân sửa lại phần mái bị đổ sau cơn lốc. Ảnh: HY

Vào khoảng 19h đêm qua, trận mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy đã làm 134 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó hai xã bị thiệt hại nặng là xã Hương Xuân 95 nhà, xã Phú Phong 25 nhà bị tốc mái.

Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ảnh: HY

Trước đó vào khoảng 17h ngày 11/9, trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng xuất hiện mưa giông kèm theo sấm sét. Lúc này ông Nguyễn Văn T., trú tại thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn đang đi gặt lúa ngoài đồng đã bị sét đánh tử vong.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/hon-130-nha-dan-toc-mai-do-loc-xoay-1-nguoi-bi-set-danh-tu-vong_t114c1159n124232