Hơn 14.000 hộ dân thành phố Sơn La bị ngừng cấp nước do mưa lũ

Xí nghiệp cấp nước số 1 TP Sơn La đang khắc phục sự cố, phấn đấu cấp nước trở lại để người dân có nước sinh hoạt trong dịp Quốc khánh 2/9.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, hơn 14.000 hộ dân thành phố Sơn La đã bị ngừng cấp nước từ sáng 31/8.

Ngay sau khi sự cố sảy ra, Xí nghiệp cấp nước số 1 thành phố Sơn La đã huy động nhân lực nhằm khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất.

Nguyên nhân nhà máy phải ngừng cấp nước là do mưa lớn kéo dài, làm lưu lượng nước từ đầu nguồn đổ về quá lớn và nhiều bùn đất, kèm theo rác thải và cây cối gần phân hủy đã lấp kín toàn bộ hệ thống hố thu của Xí nghiệp cấp nước số 1 thành phố Sơn La.

Dưới dòng nước chảy cuồn cuộn, anh em đã rất nỗ lực.

Trước tình trạng đó, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc xí nghiệp cấp nước số 1, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La cho biết: Xí nghiệp đã huy động toàn bộ nhân lực để khắc phục sự cố xảy ra, ngay sau khi ngừng cấp nước ngày 31/8, các lực lượng đã tập trung lặn xuống để đào cát, thu gom rác thải nhằm khơi thông ống nước thô để dẫn được nước về nhà máy để xử lý.

Khẩn trương khắc phục để cấp nước trở lại sớm nhất cho người dân.

Tuy nhiên do lưu lượng nước quá lớn, khả năng lặn của anh em cũng hạn chế nên mới chỉ cấp nước tạm được cho các vùng thấp.

“Đến sáng nay (1/9), chúng tôi đã huy động toàn bộ xí nghiệp và một số nhân lực bên ngoài vào nạo vét. Thời điểm này, công việc đã hoàn thành 95%”- ông Phạm Ngọc Dũng cho biết./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hon-14000-ho-dan-thanh-pho-son-la-bi-ngung-cap-nuoc-do-mua-lu-807371.vov