Hơn 15.000 mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1 tỉnh Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng tham dự chương trình 'Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2023 - 2024' tại huyện Tuần Giáo. Trong đợt này, hơn 15.000 mũ bảo hiểm được dành tặng học sinh lớp 1 tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng dự chương trình trao tặng mũ bảo hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô tiếp nhận biểu trưng 15.213 mũ bảo hiểm tặng học sinh Điện Biên.

Chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2023 - 2024” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo.

Tại Điện Biên, Ban Tổ chức phối hợp cùng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức trao tặng biểu trưng cho tỉnh và đại diện hơn 160 học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo. Năm học 2023 - 2024 toàn tỉnh Điện Biên có 15.213 học sinh được nhận mũ bảo hiểm từ chương trình, trong đó huyện Tuần Giáo tiếp nhận 1.942 mũ bảo hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô trao mũ bảo hiểm cho học sinh.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm và chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo.

Chương trình tặng mũ bảo hiểm được tổ chức năm thứ 4, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn lên 100%. Thông qua việc trao tặng mũ bảo hiểm góp phần nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.Tiếp nhận mũ bảo hiểm do chương trình trao tặng học sinh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Đồng thời tin tưởng rằng qua chương trình sẽ góp phần nâng ý thức trách nhiệm của nhà trường, cha mẹ học sinh và bản thân các em khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe gắn máy, xe đạp điện, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông vì sự an toàn của chính bản thân mình...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/211128/hon-15000-mu-bao-hiem-tang-hoc-sinh-lop-1-tinh-dien-bien