Hơn 150 nghệ sĩ tham gia Festival âm nhạc quốc tế-Hạ Long 2020

Với chủ đề 'Hạ Long lan tỏa và hội nhập', Festival âm nhạc quốc tế- Hạ Long 2020 (HALOMUS) được Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong hai ngày 10 và 11-1 tại TP Hạ Long.

Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, có hơn 150 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham dự Festival Âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020; trong đó có 3 đoàn quốc tế là Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc), Ban nhạc Magic of Nomads (Kazakhstan) và Ban nhạc Yushoku-Hot (Nhật Bản).

Về phía Việt Nam, có Ban nhạc Phương Đông (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Ban nhạc Yellow Star (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Ban nhạc Hoa Ban (Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La), Ban nhạc Én Bạc (Đoàn Văn công Phòng không-Không quân), Ban nhạc Red River Jazz (Hà Nội) và các ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương, Đỗ Tố Hoa, Ngọc Anh, Tô Minh Đức.

 Ban nhạc Yellow Star đại diện cho Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tham gia Festival.

Ban nhạc Yellow Star đại diện cho Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tham gia Festival.

Nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết, đây là lần đầu tiên Festival âm nhạc quốc tế được tổ chức, hướng tới xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp để thu hút sự tham gia của các tài năng âm nhạc trong nước và quốc tế: “Chúng tôi muốn xây dựng HALOMUS thành một đại nhạc hội mang tính quốc tế, thành thương hiệu của Hạ Long. Qua đó, vừa góp phần giao lưu, quảng bá âm nhạc dân tộc, âm nhạc đương đại cùng vừa thu hút thêm khách du lịch và những người yêu âm nhạc đến với Hạ Long”. Các ca sĩ tham gia liên hoan đều là những giọng ca xuất sắc của 3 dòng nhạc gồm dân gian, kinh điển, nhạc nhẹ và các ban nhạc mang đậm phong cách Pop, Rock, dân gian đương đại hòa tấu đặc sắc của Việt Nam và các nước; mỗi tiết mục sẽ kéo dài từ 35-40 phút.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông qua Festival Âm nhạc quốc tế Hạ Long 2020, tỉnh Quảng Ninh mong muốn giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế nguồn tài nguyên du lịch vô giá từ con người và thiên nhiên, làm tăng thêm sự hấp dẫn cho các điểm đến du lịch.

Festival Âm nhạc quốc tế-Hạ Long 2020 là tiền đề cho việc tổ chức thường niên sự kiện âm nhạc của tỉnh Quảng Ninh và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Dự kiến có khoảng 300 khách mời và 2.000 khán giả tham dự chương trình.

Tin, ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hon-150-nghe-si-tham-gia-festival-am-nhac-quoc-te-ha-long-2020-607331