Hơn 160 doanh nghiệp lữ hành cả nước giao lưu, kết nối du lịch với Hà Tĩnh

Trong thời gian 2 ngày (13,14/12), Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh và CLB Lữ hành Du lịch Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, kết nối du lịch mang chủ đề 'Kết nối Hồng La - bốn phương hội tụ' với sự tham gia của 160 tổ chức, doanh nghiệp lữ hành trong cả nước.

Chương trình tổ chức lần này được gắn với các hoạt động tham quan, khảo sát và phát triển tour, tuyến du lịch; giao lưu thi đấu thể thao, văn hóa - văn nghệ và tổ chức đêm Gala Dinner “Kết nối Hồng La - Bốn phương hội tụ”. Trước đó, đoàn đã đến tham quan Khu du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ, thắp hương tưởng niệm tại nhà thờ cố Tổng Bí thứ Lê Duẩn và một số khu điểm du lịch trên địa bàn.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành các tỉnh bạn đã tự túc kinh phí trực tiếp đến tham quan, khảo sát các khu điểm du lịch trên dải đất Hồng La

Đặc biệt, Chương trình giao lưu Gala Dinner “Kết nối Hồng La - Bốn phương hội tụ” được tổ chức tại Thành phố Hà Tĩnh vào tối (14/12) với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lữ hành trên cả nước là cơ hội để các tổ chức hiệp hội, giới doanh nghiệp lữ hành giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội kết nối tour tuyến nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch của các địa phương nói chung và lữ hành nói riêng.

Phát biểu tại đêm gala, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lê Trần Sáng chia sẻ thông tin về tiềm năng, điểm đến du lịch và khẳng định năng lực dịch vụ lưu trú của Hà Tĩnh hiện nay: Toàn tỉnh hiện có 10 khu điểm du lịch biển, lịch sử văn hóa tâm linh và sinh thái nghỉ dưỡng đã được tỉnh công nhận và 11 khu điểm du lịch đang thẩm định. Hà Tĩnh cũng có hơn 260 khách sạn nhà nghỉ lưu trú với quy mô hơn 5.000 phòng nghỉ, được nâng cấp khang trang, hiện đại đạt từ 1-5 sao, giá cả dịch vụ hợp lý. Năm 2019, lưu lượng khách đến Hà Tĩnh tăng khoảng 16,8% so với năm 2018.

Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh Hoàng Minh Mạnh mong muốn, trong thời gian tới, các đơn vị lữ hành trong cả nước tăng cường thắt chặt quan hệ với các doanh nghiệp lữ hành Hà Tĩnh để phát triển tour, đưa khách đến với dải đất Lam Hồng và chiều ngược lại.

Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Nghệ An Tạ Khắc Yên đánh giá cao ý nghĩa chương trình kết nối du lịch do Hà Tĩnh đăng cai tổ chức và coi đây là dịp để các doanh nghiệp lữ hành trong nước hiểu biết thêm về tiềm năng du lịch, các điểm đến và các giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Hồng La “Địa linh nhân kiệt” và bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với Hà Tĩnh trong hoạt động lữ hành đưa đón du khách.

Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương cho nhà tài trợ và các doanh nghiệp lữ hành

Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Lữ hành du lịch Thanh Hóa - đơn vị đăng cai Gala kết nối du lịch năm 2020.

Ngoài hoạt động thi đấu thể thao diễn ra trước đó, các đơn vị lữ hành trong cả nước đã tham gia giao lưu biểu diễn văn nghệ rất sôi nổi, thân thiện.

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/hon-160-doanh-nghiep-lu-hanh-ca-nuoc-giao-luu-ket-noi-du-lich-voi-ha-tinh/183861.htm