Hơn 160 nghìn lượt du khách đến Bình Thuận dịp lễ 30/4 và 1/5

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 trùng vào các ngày cuối tuần, thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên nhu cầu đi du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở tuyến biển tăng cao.

Lễ hội thả diều tại bờ biển Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận.

Năm nay du khách đến Bình Thuận ước đạt hơn 160.000 lượt, tăng gấp đôi so với năm 2022. Doanh thu ước khoảng 230 tỷ đồng. Khách chủ yếu đi gia đình, nhóm bạn bè, khách lẻ bằng phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết qua các công ty lữ hành.

Các đơn vị kinh doanh, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực để phục vụ du khách.

Giá phòng các resort ở Mũi Né tăng từ 20-40%, riêng một số khách sạn ở Phan Thiết tăng cao hơn. Công suất phòng bình quân của cả tỉnh đạt từ 75-90%; các resort 3-5 sao và tương đương ở khu vực Mũi Né công suất phòng đạt xấp xỉ 95-100%.

Đặc biệt, tại đảo Phú Quý, cách Phan Thiết khoảng 56 hải lý, do có 5 tàu cao tốc di chuyển đến đảo chỉ hơn 2 giờ, nên lượng du khách ra đảo năm nay đông kỷ lục.

Đông đảo du khách đến vui chơi và trải nghiệm đi xe ô-tô vượt sa mạc tại Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Các tàu cao tốc đều tăng gấp đôi chuyến so với ngày thường. Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, từ 29/4 đến 1/5 đã có 25 chuyến tàu cao tốc đưa khách từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý.

Với lượng du khách rất đông ra đảo, các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, homestay tại đảo đều kín phòng, nhiều du khách không đặt phòng trước đã phải xin ở nhờ tại nhà dân.

Theo thống kê, từ ngày 29/4 đến 2/5, khách đến đảo Phú Quý khoảng 10.000 lượt.

Ông Ngô Tiến Ninh, chủ nhà hàng Cánh Buồm Vàng, Mũi Né, Phan Thiết cho biết, đa số khách đi theo nhóm gia đình đều muốn thưởng thức hải sản tươi sống tại chỗ, đồng thời, mua để đem về sau kỳ nghỉ, nên nhiều mặt hàng hải sản tươi sống ở Phan Thiết khan hiếm. Giá cả hầu hết đều không tăng, chỉ cua, ghẹ tăng giá khoảng 30%.

Trước kỳ nghỉ lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã có văn bản gửi các địa phương, ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai công tác phục vụ du lịch trong dịp lễ, nên tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ được bảo đảm; đồng thời, tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, quảng bá các nội dung, hoạt động chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023… bảo đảm cho du khách đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng trong các dịp lễ này được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hon-160-nghin-luot-du-khach-den-binh-thuan-dip-le-304-va-15-post750777.html