Hơn 17.000 thí sinh Bình Dương bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Sáng nay (2/6), hơn 17.000 học sinh tại 40 điểm thi ở Bình Dương bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, tại 40 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí phòng thi và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cùng các thiết bị, phương tiện, phương án phòng dịch Covid-19; triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, sáng nay, tại các điểm thi, ngay cổng ra vào có lực lượng bảo vệ, cán bộ đo thân nhiệt cho học sinh, nhắc nhở các em rửa tay sát khuẩn và luôn đeo khẩu trang. Bên ngoài hội đồng thi có lực lượng công an, quân sự hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự.

Các thí sinh được nhắc nhở rửa tay sát khuẩn

Các thí sinh được nhắc nhở rửa tay sát khuẩn

Tại Hội đồng thi số 1, trường THPT chuyên Hùng Vương (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đợt thi năm nay có 794 thí sinh tham gia dự thi. Thầy Võ Thanh Tú - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi số 1, trường THPT chuyên Hùng Vương cho biết, đợt thi này, trường có 1 thí sinh không thể dự thi vì nằm trong khu phong tỏa do có ca mắc Covid-19. Đảm bảo an toàn cho thí sinh, trường đã được ngành y tế hướng dẫn thực hiện các quy định phòng dịch.

“Trước khi thi, vào ngày thứ 7, trường có phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố khử sát khuẩn các phòng thi. Ngoài ra, trường cũng phân công lực lượng công tác tình nguyện và giáo viên không tham gia công tác giám sát kỳ thi để hỗ trợ đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào trường thi”, thầy Võ Thanh Tú nói.

Sở Giáo dục-Đào tạo đã liên hệ với địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ, nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện đúng quy định

Theo số liệu của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT này, địa phương có 62 cán bộ coi thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở; trong đó, có 58 người đến và về từ những nơi nghi ngờ, khu cách ly nên không được coi thi. Đối với thí sinh, có 85 học sinh ở trong khu bị phong tỏa không thể dự thi và các em sẽ thi vào đợt 2./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hon-17000-thi-sinh-binh-duong-buoc-vao-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-thpt-862796.vov