Hơn 170 công ty Mỹ đề nghị Tổng thống Trump miễn tăng thuế với giày da nhập khẩu Trung Quốc

Hiệp hội các nhà phân phối và bán lẻ sản phẩm da giày Mỹ (FDRA), hiệp hội đại diện cho ngành, ước tính mức thuế mới sẽ khiến cho người tiêu dùng phải chi tiêu thêm đến 7 tỷ USD mỗi năm.

Ảnh: NewsUS

Hơn 170 công ty giày của Mỹ, trong đó có bao gồm Nike, Under Armour, Adidas, Foot Locker, Ugg và Off Broadway Shoe Warehouse đã gửi thư lên Nhà Trắng đề nghị Tổng thống Trump cân nhắc việc ngừng tăng thuế với hàng giày nhập khẩu từ Trung Quốc.

Động thái này từ phía các công ty giày của Mỹ được đưa ra sau khi vào tuần trước, Nhà Trắng đã công bố danh sách các loại hàng hóa trị giá 300 tỷ USD phải chịu mức thuế cao lên đến 25% nếu Tổng thống Trump quyết định thực sự áp dụng chính sách này. Danh sách hàng hóa chịu thuế cao có bao gồm các sản phẩm bao gồm giày thể thao, xăng đan, giầy đánh golf, ủng đi mưa và giày trượt tuyết.

Hiệp hội các nhà phân phối và bán lẻ sản phẩm da giày Mỹ (FDRA), hiệp hội đại diện cho ngành, ước tính mức thuế mới sẽ khiến cho người tiêu dùng phải chi tiêu thêm đến 7 tỷ USD mỗi năm.

FDRA tính toán rằng loại giày sneaker phổ biến hiện đang có giá khoảng 49,99USD, sau khi chịu thuế 25%, sẽ lên mức 65,57USD. Giá của loại ủng săn phổ thông sẽ tăng từ 190USD lên 248,56USD. Và giá loại giày chạy phổ biến sẽ tăng từ 150USD lên 206,25USD.

Trong thư gửi lên Tổng thống Trump trong ngày thứ Hai, các nhà bán lẻ sản phẩm da giày Mỹ đề nghị ông ngay lập tức bỏ đi mức thuế cao định áp với sản phẩm loại này.

Lá thư có đoạn nhấn mạnh: “Dù mức thuế của Mỹ nói chung áp với tất cả các mặt hàng tiêu dùng chỉ 1,9%, mức thuế này ở mức 11,3% đối với sản phẩm da giày và có thể lên đến mức cao 67,5%. Nếu tính thuế bổ sung 25%, vậy người tiêu dùng Mỹ sẽ có thể phải chịu thuế gần 100% với đôi giày mà họ đang đi”.

Mỹ nhập khẩu 11,4 tỷ USD sản phẩm da giày từ Trung Quốc vào năm ngoái, theo số liệu của Cục thống kê Mỹ, ngành da giày Mỹ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc bởi chi phí lao động trong ngành này tại Trung Quốc giảm.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/hon-170-cong-ty-my-de-nghi-tong-thong-trump-mien-tang-thue-voi-giay-da-nhap-khau-trung-quoc-3507550.html