Hơn 18 tỉ USD sẵn sàng rót vào các công ty fintech tại Việt Nam

Từ nay đến hết năm 2024 nhiều khả năng các công ty fintech tại Việt Nam sẽ có cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài với số tiền lên tới hơn 18 tỉ USD.

Đó là một trong những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về sự kiện Finovate Product Day lần 2 diễn ra chiều nay, 14-3, do Công ty JobHopin tổ chức.

Đây được xem là diễn đàn để các công ty tài chính và đối tác tiềm năng cùng chia sẻ kinh nghiệm tăng trưởng và tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững.

Cụ thể, ngày 25-3 tới đây, tại TP.HCM, Finovate Product Day 2 với chủ đề “Đổi mới vượt qua biến động” sẽ chính thức diễn ra, mang đến nhiều nội dung được quan tâm hiện nay như ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công nghệ tài chính, chiến lược tối ưu hóa ngân sách chuyển đổi số… Đồng thời, đây cũng là nơi các doanh nghiệp về dịch vụ tài chính, giải pháp công nghệ giới thiệu những sản phẩm đột phá mới.

Sự kiện dự kiến thu hút 1.000 người tham dự trực tiếp, 30 doanh nghiệp tham gia triển lãm, 28 diễn giả đến từ các ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ, công nghệ tài chính uy tín trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, thuật ngữ Fintech (công nghệ tài chính) ngày càng trở nên phổ biến như một phương thức hỗ trợ các dịch vụ sản phẩm liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ.

Theo báo cáo Vietnam Startup Industry Report 2022 của Nextrans, startup fintech Việt Nam có tổng vốn đầu tư đạt 137,9 triệu USD (chiếm 2,3% giá trị thương lượng trong khu vực), nhận được 14 thương vụ đầu tư (chiếm 6% tổng số lượng thương vụ lĩnh vực fintech Đông Nam Á).

Tuy nhiên, fintech tại Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức khi nền tảng công nghệ còn nhiều hạn chế. Mặc dù nhận được vốn đầu tư mạnh mẽ vào năm 2022, con số này thấp hơn nhiều so với mức đỉnh ghi nhận được vào năm 2021, cho thấy những khó khăn mà startup phải đối mặt trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô xấu đi, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường.

Mặt khác, chính các ngân hàng và doanh nghiệp tài chính truyền thống lại đang chủ động tìm kiếm lựa chọn hợp tác với các công ty công nghệ, hoặc đầu tư nghiên cứu giải pháp để cải tiến vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hiểu được tâm lý này, Finovate Product Day lần 2 mong muốn kết nối các chuyên gia, lãnh đạo ngành tài chính và công chúng nhằm giúp nâng cao hiểu biết về các xu hướng nổi bật, đồng thời mang đến những giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ một cách thông minh và bền vững.

Đánh giá tiềm năng của các công ty fintech tại Việt Nam, ông Kevin Tùng Nguyễn, nhà sáng lập và CEO của JobHopin chia sẻ: "Hiện tại, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vẫn đang định hình Việt Nam là thị trường tiềm năng nhất trong khu vực Đông Nam á. Từ nay đến hết năm 2024 nhiều khả năng các công ty fintech tại Việt Nam có cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài lên tới trên 18 tỉ USD.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư fintech Indonesia, Singapore đều muốn tìm kiếm đối tác tại Việt Nam. Trong kế hoạch ngân sách, cũng như tuyển dụng, phát triển người dùng, đầu tư vào lĩnh vực cho vay, bảo hiểm… các doanh nghiệp này đều đưa Việt Nam vào “tầm ngắm”, bởi bởi họ kỳ vọng đây là thị trường tiềm năng nhất, phát triển nhanh nhất và dễ có lãi nhất nhưng chi phí đầu tư ít tốn kém hơn".

Ngoài ra, ông Kevin cho rằng hiện nay, việc quan trọng nhất mà các công ty fintech trong lĩnh vực tài chính cần làm là làm thế nào để giữ chân khách hàng cũ hơn là tốn kém chi phí quảng cáo để mở hút khách hàng mới.

THÙY LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hon-18-ti-usd-san-sang-rot-vao-cac-cong-ty-fintech-tai-viet-nam-post723877.html