Hơn 2.000 công nhân miệt mài thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn giữa cái nắng đổ lửa

Giữa cái nắng như đổ lửa, trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn các công nhân, kỹ sư của các nhà thầu vẫn miệt mài bám công trường thi công xuyên lễ.

Ghi nhận PV, những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn các nhà thầu "dàn trận" thi công dọc toàn tuyến dự án dài 88km qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Dự án có vốn đầu tư khoảng 20.400 tỷ đồng do Ban QLDA2 làm chủ đầu tư.

Tiếng động cơ máy đào, xe tải, thiết bị cơ giới vẫn rộn ràng. Toàn tuyến, nhà thầu triển khai 43 mũi thi công với hơn 1.000 đầu máy thiết bị và hơn 2.000 nhân lực bám công trường.

Dưới cái nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời đo đến 40-42 độ C, các công nhân vượt khó bám công trường, hàng trăm đầu việc được triển khai phân công các tổ đội triển khai một cách chặt chẽ, phù hợp.

Hai công nhân Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Ngọc Bình đội nắng bám công trường kéo đan vải địa chất nền đường đất đắp đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành thuộc gói thầu XL1.

Thông thường, kỳ nghỉ lễ dài ngày là dịp để các công nhân, kỹ sư rời công trường về nhà với vợ con và người thân, song ở công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nhiều người tình nguyện ở lại làm việc để mong góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nguồn vật liệu cơ bản đảm bảo và năng lực các nhà thầu đã cải thiện đáng kể nên tiến độ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thay đổi rõ rệt với giá trị giải ngân đến hết tháng 4/2024 ước đạt khoảng trên dưới 30% nguồn vốn bố trí cho dự án năm 2024.

Công nhân thi công hạng mục cọc khoan nhồi một cầu vượt trên tuyến qua địa bàn TX Đức Phổ thuộc gói thầu XL3. Dưới cái nắng gần 40 độ C, các kỹ sư, vẫn miệt mài làm việc, gác lại niềm vui riêng để gia tăng sản lượng và tiến độ toàn dự án.

Không chỉ thi công xuyên lễ hạng mục nền đường mà trong kỳ nghỉ lễ này nhà thầu vẫn bố trí đầy đủ quân số thi công 3 ca, 4 kíp hầm số 3, hầm đường bộ dài nhất hệ thống cao tốc Bắc-Nam phía đông với chiều dài 3.200m nối thông hai tỉnh Quảng Ngãi-Bình Định. Theo hợp đồng ký kết, hạng mục hầm số 3 sẽ triển khai thi công hoàn thành sau 42 tháng, nhưng nhà thầu đang nỗ lực về đích trước.

Anh Đỗ Văn Trường, lái máy khoan hầm số 3 cho biết, anh quê ở tỉnh Nam Định, nhưng gác lại chuyện nghỉ lễ về quê để cùng các mũi thi công bám công trường. "Bên trong hầm rất nóng và ồn ào. Anh em nỗ lực thi công chờ thông hầm thì mình lại về quê vui với gia đình sau", anh Trường nói.

Đại diện nhà thầu Đèo Cả cho biết, toàn tuyến công tác thi công trong kỳ nghỉ lễ vẫn diễn ra bình thường, các mũi thi công đều bố trí đầy đủ nhân sự, thiết bị làm việc như ngày bình thường. Những công nhân, kỹ sư gác lễ bám công trường trong dịp này sẽ được bồi dưỡng và trả lương hậu hĩnh.

Nhà thầu New Sun triển khai đồng loạt nhiều điểm thi công trên phần đoạn tuyến được giao thi công. Đây là hạng mục thuộc gói thầu XL3 từng bị Bộ GTV T "điểm tên" vì làm chậm, nhưng nay nhà thầu đã tăng ca tăng kíp nên phần khối lượng thi công chậm đang được bù phụ để đảm bảo tiến độ chung.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hon-2000-cong-nhan-miet-mai-thi-cong-cao-toc-quang-ngai-hoai-nhon-giua-cai-nang-do-lua-192240430104037644.htm