Hơn 2.000 người hâm mộ 'One Piece' tham gia offline tại TP.HCM

Kỷ niệm 100 tập truyện 'One piece' được phát hành tại Việt Nam, buổi đại tiệc offline với chủ đề 'We are one' đã được tổ chức.

Kỷ niệm 100 tập truyện One Piece (Vua hải tặc) được phát hành tại Việt Nam, buổi offline với chủ đề “We Are One” đã được tổ chức hôm 14/8. Hơn 2.000 người đã tới tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Dàn diễn viên cosplay được cộng đồng One Piece thích thú. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Ban tổ chức trao những phần quà hấp dẫn với số lượng có hạn như Set 3 bìa super limited, Set bookmark limited, poster dành cho người hâm mộ tham dự cùng nhiều figure chính hãng… Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đậm chất Nhật Bản được thực hiện như cosplay, biểu diễn Yosakoi...

Ngoài ra, điều làm nên sự nổi bật của buổi offline có tới hơn 2.000 người tham gia này chính là trưng bày figure One Piece (mô hình phỏng theo nhân vật).

Để sở hữu các món quà tại chương trình này, độc giả đến check-in sớm hoặc tham gia các trò chơi của chương trình. Nóng bức, đông đúc, nhưng ai cũng háo hức chờ đợi ngay từ nơi xếp hàng của ban tổ chức.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay chính là buổi trưng bày figure One Piece lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: NXB Kim Đồng

Đây không chỉ là cơ hội cho cộng đồng hâm mộ One Piece có được những phần quà ý nghĩa, mua đồ kỷ niệm của bộ truyện tranh này, mà còn là nơi để gặp gỡ và giao lưu với những người cùng sở thích.

Bạn Phước Thành (sinh năm 2003, ngụ quận 11, TP.HCM) chia sẻ: “Em đọc One Piece từ 6 năm trước và đam mê luôn từ đó. Hôm nay em rất vui vì lâu lắm rồi mới được tham dự sự kiện hoành tráng như vậy. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều sự kiện như vậy nữa".

Đến tham dự chương trình cùng nhóm bạn từ sớm, Phúc Thịnh (sinh năm 1998, quận 4, TP.HCM) cosplay nhân vật Roronoa Zoro. Nhiều người hâm mộ đã đến xin chụp ảnh cùng Thịnh. Độc giả này chia sẻ: “Ngay khi mở bán online, em đã tranh thủ mua vé sớm nhất. Hôm nay trời nóng nhưng em rất hào hứng và muốn ‘cháy’ hơn nữa. One Piece em đã đọc từ năm 12 tuổi, Roronoa Zoro là kiếm sĩ em yêu thích nhất nên em cosplay nhân vật để tham dự sự kiện cho ngầu, em rất vui khi từ sáng đến giờ nhiều người xin được chụp ảnh cùng em, thời gian tới em sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa để giống Zoro".

Màn cosplay ấn tượng của hai bạn trẻ tham dự sự kiện. Ảnh: Phương Văn.

Một bức tranh minh họa độc quyền từ tác giả Eiichiro Oda: One Piece 100 dài 15 m được bố trí cạnh sân khấu làm các nhân vật hiện lên sống động và rõ nét. Đây là khu vực được nhiều người đến chụp ảnh.

Để đánh dấu cột mốc xuất bản 100 tập truyện One piece với 1.000 chương truyện trong 24 năm được phát hành tại Việt Nam, ban tổ chức cùng đông đảo người hâm mộ đã cùng thắp nến để tiếp tùng đồng hành cùng Hội Luffy rong ruổi qua các hòn đảo, cùng nhau bước vào những cuộc phiêu lưu mới.

Trao đổi với Zing, ông Đặng Cao Cường - Trưởng ban biên tập Comic Nhà xuất bản Kim Đồng - cho biết chương trình đón tiếp hơn 2.000 người hâm mộ của cộng đồng One Piece là một con số vượt cả kỳ vọng của ban tổ chức. Ông Cường nói: "điều may mắn nhất với chúng tôi đó là dù ở đâu, cộng đồng hâm mộ vẫn rất nhiệt tình, đến sớm với những bộ cosplay rất đầu tư và cháy hết mình".

"Đó cũng là vinh dự lớn cho những người thực hiện sự kiện, góp phần vào sự thành công của chương trình năm nay. Hy vọng trong thời gian tới, các hoạt động của Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tiếp tục được các bạn độc giả ủng hộ nhiệt tình hơn nữa”, ông Cường bày tỏ.

Trưởng ban biên tập Comic Nhà xuất bản Kim Đồng hé lộ những dự án, loạt truyện sắp tới sẽ phát hành đến đông đảo người hâm mộ như: Chiến dịch kỉ niệm 100 tập truyện của Thám tử lừng danh Conan (quý IV), Chú thuật hồi chiến (tháng 8), Thanh gươm diệt quỷ (quý IV), Tớ rất yêu Doraemon (quý IV), Spy x Family: Bức chân dung gia đình (tháng 8), Blue Flag (tháng 8)…

Phương Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-2000-nguoi-ham-mo-one-piece-tham-gia-offline-tai-tphcm-post1345816.html