“Hơn 2.000 nhóm vũ trang đối lập đang hoạt động ở Syria”

VOV.VN - Một vị quan chức Liên Hợp Quốc cho biết sự đấu đá giữa các nhóm này gây cản trở lớn cho các hoạt động nhân đạo.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vụ trách về nhân đạo Valerie Amos hôm qua (25/10) cho biết, có khoảng 2 nghìn nhóm vũ trang đối lập lớn nhỏ ở Syria.

Báo cáo trước Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, bà Amos cho biết, đụng độ giữa chính những nhóm này đang ngày càng gia tăng và trở thành rào cản lớn nhất cho các hoạt động viện trợ, khiến tình hình nhân đạo ở quốc gia Trung Đông này tiếp tục xuống dốc trầm trọng trong bối cảnh bất ổn chính trị và giao tranh đã bước sang tháng thứ 31. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của bà đối với sự “dậm chân tại chỗ” của những nỗ lực cứu giúp người dân Syria.

Lực lượng khủng bố Syria (ảnh: PressTV)

Cũng trong ngày hôm qua, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, 2 cơ quan này đã kết hợp với một số đối tác khác để triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng ở Syria và các vùng lân cận để phòng bệnh bại liệt và các bệnh khác.

Trên mặt trận chính trị, Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Martin Nesirky cho biết, đặc phái viên quốc tế Lakhdar Brahimi hôm qua đến Qatar để thảo luận với Quốc vương nước chủ nhà về việc chuẩn bị tổ chức một hội nghị tìm kiếm hòa bình cho Syria ở Geneva, Thụy Sỹ, hy vọng diễn ra vào tháng sau./.

Diệu Hương/VOV- Trung tâm Tin
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/hon-2000-nhom-vu-trang-doi-lap-dang-hoat-dong-o-syria/288144.vov