Hơn 2.700 lượt khách tham quan trưng bày 'Tinh hoa gốm Việt'

Ngày 18/5, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Hội cổ vật tỉnh An Giang khai mạc trưng bày chuyên đề 'Tinh hoa gốm Việt' tại Bảo tàng tỉnh (số 4 Trần Phú, TP.Vũng Tàu).

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày chuyên đề "Tinh hoa gốm Việt".

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày chuyên đề "Tinh hoa gốm Việt".

Buổi trưng bày quy tụ 80 nhà sưu tập trong các vùng miền của cả nước tham gia, giới thiệu 300 cổ vật gốm đặc sắc, có giá trị mỹ thuật cao, đại diện cho các thời đại, thời kỳ văn hóa gồm: gốm Sa Huỳnh, Chăm Pa, Lý, Trần, Lê, Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa.

Dịp này, Bảo tàng tỉnh cũng tiếp nhận 64 hiện vật gốm cổ từ các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài tỉnh hiến tặng. Đến nay, Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ hơn 17 ngàn hiện vật, cổ vật về gốm với nhiều chất liệu và niên đại khác nhau.

Trong ngày đầu trưng bày với chuyên đề “Tinh hoa Gốm Việt”, Bảo tàng tỉnh đã đón hơn 2.700 lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Trưng bày kéo dài đến hết ngày 30/5.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202305/hon-2700-luot-khach-tham-quan-trung-bay-tinh-hoa-gom-viet-979189/