Hơn 2.700 thanh niên Hải Phòng lên đường nhập ngũ

Hòa chung không khí Ngày hội giao, nhận quân của cả nước, sáng 6/2, tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tặng hoa cho đại diện đơn vị tuyển quân và các tân binh.

Năm 2023, TP Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 2.500 công dân nhập ngũ và 280 công dân thực hiện nhiệm vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

Tại sân vận động thị trấn An Dương, huyện An Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 3 dự và động viên 276 thanh niên huyện An Dương lên đường nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Tại huyện Thủy Nguyên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương đã trao tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng 565 chiến sỹ lên đường nhập ngũ.

Tại quận Hồng Bàng, Bí thư Quận ủy Lê Ngọc Trữ cùng lãnh đạo quận Hồng Bàng tặng hoa chúc mừng đơn vị nhận quân và động viên các tân binh cố gắng học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt công tác huấn luyện và nhiệm vụ Tổ quốc giao. Năm 2023, quận Hồng Bàng được cấp trên giao 104 chỉ tiêu, trong đó 90 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Lê Ngọc Trữ tặng hoa, động viên các tân binh lên đường.

Lễ giao nhận quân năm 2023 của các quận, huyện trên toàn TP diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Hải Phòng cho biết, năm 2023, Hải Phòng có 2.780 thanh niên Hải Phòng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP đã rà soát, quản lý tốt công dân trong độ tuổi, xét duyệt chặt chẽ, công khai từ cơ sở.

Các tân binh vui mừng khi nhận được nhiều sự động viên quan tâm của các lãnh đạo TP và địa phương.

Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu được giao với chất lượng cao hơn so với năm trước. Cụ thể, thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 80%; gần 350 công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học, 1 công dân có trình độ thạc sĩ, 23 công dân là đảng viên.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS TP phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị nhận quân, động viên chiến sĩ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự tại ngũ; kết hợp công tác tuyển quân với tạo nguồn, xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Nguyên An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hon-2700-thanh-nien-hai-phong-len-duong-nhap-ngu-post466070.html