Hơn 20 đoàn quốc tế tham dự Festival Huế 2020

Chiều ngày 17/12, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo quốc tế Festival Huế lần thứ 11 năm 2020 tại Hà Nội.

Festival Huế 2020 tiếp tục thu hút sự tham dự của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế. Ảnh: BTC.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Festival Huế 2020 có chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế luôn luôn mới”.

Festival sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6/4/2020, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như lễ tế giao; các chương trình “Văn hiến kinh kỳ”, âm nhạc Trịnh Công Sơn, đêm ASEAN; các lễ hội: Áo dài, “Huế - kinh đô ẩm thực”, lễ hội đường phố “Sắc mày văn hóa”; liên hoan múa quốc tế, chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc...

Festival tiếp tục khai thác không gian văn hóa truyền thống của Huế như: Không gian Trung tâm Đại Nội với các sân khấu ở Cung An Định, Quảng trường Ngọ Môn, công viên Trịnh Công Sơn, công viên Cầu Dã Viên...

Festival còn gắn với các hoạt động quảng bá tuyên truyền môi trường, chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, “Xây dựng thành phố xanh – sạch – sáng”...

Đây cũng là dịp các đoàn nghệ thuật tiêu biểu đại diện nhiều vùng miền trên cả nước, những nhóm nghệ sĩ có phong cách mới lạ đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cùng lực lượng văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế giới thiệu nghệ thuật truyền thống và đương đại đặc sắc của Việt Nam.

Ban tổ chức thông tin về Festival Huế 2020 tại buổi họp báo. Ảnh: Bình Thanh.

Đặc biệt, Festival dự kiến sẽ đón hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Trung Quốc, Israel, Pháp, Nga, Bỉ, Đan Mạch, Áo, Hungary, Cộng hòa Séc, Mỹ, Mexico, Colombia, Cuba, Ai Cập, Austraylia...

“Festival Huế 2020 đã được tổ chức 10 kỳ và đã đi qua chặng đường 20 năm. Festival đã trở thành một sự kiện văn hóa du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, có sức hút mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế.

Với nhiều nét đặc sắc, Festival Huế 2020 hứa hẹn sẽ là nơi để du khách được trải nghiệm sự giao thoa sống động giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, trải nghiệm những sắc màu nghệ thuật, văn hóa... ” – Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hon-20-doan-quoc-te-tham-du-festival-hue-2020-4053471-v.html