Hơn 20 hộ nông dân bán trâu bò, máy cày để... bị lừa!

(CATP) Báo CATP ra ngày 6-8-2009 có đăng bài “Vợ chồng bác sĩ lừa đảo hàng ngàn người”, phản ánh việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân và đồng bọn bằng hình thức tham gia đầu tư tài chính qua mạng. Sau khi báo phát hành, chúng tôi có nhận được đơn khiếu nại của khoảng hơn 20 hộ dân thường trú tại địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về vụ lừa đảo có liên quan đến đường dây này.

Theo trình bày của các nạn nhân, Nguyễn Chánh Tâm (SN 1980, ngụ ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) kinh doanh quán cà phê “Tao Ngộ”. Thông qua quán cà phê này, Tâm đã huy động được một số vốn kha khá. Vì sau nhiều lần ra vào quán này, một số người đã bị Tâm “dụ” tham gia đầu tư tài chính qua mạng. Lúc đầu, chơi ít thấy có lời, dần dần họ tham gia số tiền lớn hơn. Vào tháng 10-2007, hơn 20 hộ dân đã trực tiếp đóng số tiền hơn 486 triệu đồng cho Tâm và ông Quân. Theo đó, mỗi hộ dân đầu tư từ 100 - 1.000USD. Đại diện các hộ dân trình bày bức xúc tại tòa soạn Báo CATP Đến ngày 11-11-2007, đường dây đầu tư vốn qua mạng bị ngưng hoạt động, nhưng Tâm vẫn không trả số tiền trên cho các hộ dân. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, CA huyện Xuân Lộc đã tiến hành điều tra xác minh Nguyễn Chánh Tâm. Được biết, Tâm có quan hệ bà con với Nguyễn Thị Mộng Thu và Nguyễn Trung Quân (ngụ Đồng Tháp). Tâm làm đại lý kinh doanh lĩnh vực đầu tư tín dụng qua mạng cho Cty Colony Invest tại Đồng Nai. Tâm khai rằng bản thân Tâm đã từng tham gia vào đầu tư tín dụng với Quân và được Quân lôi kéo làm đại lý cấp dưới tại địa bàn huyện Xuân Lộc. Nhiệm vụ chính của Tâm là “chiêu dụ” càng nhiều người tham gia càng tốt. Tâm đã ba lần dùng xe khách chở những người dân tham gia đầu tư xuống nhà Quân tại thị xã Cao Lãnh giới thiệu hoạt động kinh doanh đầu tư tín dụng qua mạng. Chi phí mỗi chuyến đi do ông Quân chi trả. Tin tưởng vào vẻ ngoài bề thế của Cty lại thấy “dễ ăn” nên nhiều hộ dân đã gom góp tiền đưa cho Tâm khoảng hơn 400 triệu đồng và trực tiếp đưa cho ông Quân hơn 82 triệu đồng. Việc đưa nhận tiền giữa Tâm với các hộ dân đều có biên nhận. Tâm cho biết đã dùng số tiền trên để trả lãi đầu tư cho những hộ dân đầu tư tín dụng trước đó trong đường dây của mình và những hộ dân đã tham gia đầu tư tiền trực tiếp với ông Quân là hơn 169 triệu đồng; chuyển khoản cho ông Quân tám lần với tổng số tiền hơn 128 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tâm chuyển trực tiếp cho ông Quân nhưng không có giấy tờ biên nhận. Từ kết quả điều tra ban đầu, CA huyện Xuân Lộc đã trao đổi với VKSND huyện khởi tố hình sự. Nhưng căn cứ vào kết quả điều tra cùng những tài liệu thu thập được và các công văn, văn bản hướng dẫn của cấp trên thì không thể tách riêng vụ việc để khởi tố và xử lý. Vì ông Quân là người trực tiếp tổ chức ra đường dây này tại Đồng Tháp. Tâm chỉ tham gia với vai trò đồng phạm cho Quân thực hiện hành vi vi phạm tại địa bàn huyện Xuân Lộc. Toàn bộ số tiền thu được, Tâm đều chuyển hết cho ông Quân và chỉ hưởng huê hồng. Biết CQCSĐT CA tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên ngày 24-2-2008, CA huyện Xuân Lộc đã có công văn thông báo cho phòng CSĐT tội phạm kinh tế CA tỉnh Đồng Tháp đề nghị thụ lý điều tra xử lý đối với Nguyễn Chánh Tâm. Nhưng theo ông Lê Văn Khuê - Trưởng công an huyện Xuân Lộc đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa có công văn phúc đáp về vụ việc trên. Ngày 3-8-2009, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử vợ chồng bác sĩ Quân và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo một số hộ dân, trong lần xét xử này có rất nhiều tay chân thân cận của ông Quân được nêu ra, nhưng vẫn không có tên của Nguyễn Chánh Tâm và số tiền mà Tâm và ông Quân đã chiếm đoạt của họ nên rất bức xúc. Phần lớn những hộ dân này đều làm nghề nông, nên số tiền bỏ ra đôi khi là cả gia tài. Để có được số tiền đóng cho Tâm và ông Quân, nhiều người đã phải đi vay mượn, bán trâu, bán bò, bán máy cày... Hiện, cuộc sống của họ đang lâm vào cảnh khó khăn, nhiều gia đình điêu đứng, tan vỡ. Anh Nguyễn Hữu Thưởng (SN 1973) buồn bã cho biết: “Không biết hồ sơ chúng tôi nộp có đến được Đồng Tháp hay không mà vụ việc không được nhắc đến trong lần xét xử này? Đến bao giờ những người dân nghèo như chúng tôi mới lấy lại số tiền trên?”...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=34041&mod=detnews&p=