Hơn 200 cảnh sát khống chế lửa trong đêm ở chợ Voi

Nhiều ki ốt bán vàng mã, bánh kẹo và trái cây ở chợ Voi (Hà Tĩnh) đã bị lửa thiêu rụi trong đêm. Vụ việc ước tính thiệt hại khoảng một tỷ đồng.

Khoảng 22h30 ngày 2/8, khói bốc lên nghi ngút từ ki ốt bán trái cây và vàng mã ở chợ Voi, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng dập lửa. Ảnh: H.D.

Lực lượng chức năng dập lửa. Ảnh: H.D.

Phát hiện vụ việc, hàng trăm tiểu thương sơ tán đồ đạc, tri hô để mọi người cùng dập lửa. Do các ki ốt chứa nhiều vàng mã cùng vật dụng dễ cháy khiến lửa lan nhanh sang các quầy hàng bên cạnh.

4 xe cứu hỏa với hơn 200 cảnh sát của Công an Hà Tĩnh đã đến hiện trường tham gia chữa cháy. Hơn 2 giờ sau lửa mới được khống chế.

6 gian hàng cháy rụi. Ảnh: H.D.

Vụ hỏa hoạn làm 6 gian hàng bán vàng mã, bánh kẹo, trái cây và sữa cùng toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Tiến Thạch, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong, cho biết vụ cháy gây thiệt hại gần một tỷ đồng. Sáng 3/8, lực lượng chức năng thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-200-canh-sat-khong-che-lua-trong-dem-o-cho-voi-post974121.html