Hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, 11 người bị thương và 1 người mất tích tại Quảng Bình

Tính đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Bình đã có hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, 11 người bị thương, 1 người mất tích trên biển và hàng ngàn ha lúa hè thu bị gãy đổ.

Các lực lượng địa phương đang giúp nhân dân khắc phục khó khăn tạm thời. Ảnh: Đức Trí

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trong hai ngày 12 và 13-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to kèm theo gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tại các thôn La Hà Đông, La Hà Tây, xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) đã có hơn 100 nhà dân bị tốc mái và 3 người bị thương.

Ở các xã Hàm Ninh, Vĩnh Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) đã có 65 nhà dân bị tốc mái, 8 người bị thương (Hàm Ninh: 5 người, Hải Ninh: 3 người), trong đó có 3 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Còn tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, đã có 34 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng.

Mưa lớn cũng làm nước ở khe, suối tại các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa dâng cao khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Hiện, lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục để người dân có chỗ ở tạm thời.

Đức Trí

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hon-200-ngoi-nha-bi-toc-mai-11-nguoi-bi-thuong-va-1-nguoi-mat-tich-tai-quang-binh/