Hơn 200 người thiệt mạng do hai đoàn tàu đâm nhau ở Ấn Độ

Ấn Độ ghi nhận vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ khi 2 đoàn tàu chở khách va chạm ở miền đông nước này, khiến ít nhất 207 người thiệt mạng và 900 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 2/6 tại thành phố Balasore ở bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Theo Reuters trích dẫn ông Sudhanshu Sarangi, tổng giám đốc sở cứu hỏa ở bang Odisha, đã có ít nhất 207 thi thể được tìm thấy cho đến nay trong khi khoảng 900 người khác bị thương và các con số này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng.

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã vượt qua vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2016 - một trong những vụ tai nạn thảm khốc nhất trong những năm gần đây tại Ấn Độ - khi hơn 140 người thiệt mạng trong một vụ trật đường ray ở phía bắc bang Uttar Pradesh.

Trả lời CNN, ông Pradeep Jena – lãnh đạo bang Odisha - cũng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Thay vào đó, trọng tâm hiện tại là các hoạt động cứu hộ cứu nạn. Ông giải thích các nhà chức trách địa phương hiện tập trung vào việc gửi thêm bác sĩ, xe cứu thương, xe bus tới hiện trường nên vẫn chưa tính tới việc điều tra.

Nỗ lực giải cứu hôm 2/6 bao gồm hơn 115 xe cứu thương và một số đơn vị cứu hỏa trong khi có hàng trăm người xếp hàng tại một bệnh viện công ở Odisha để hiến máu.

Theo Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw, các đội cứu hộ đã được huy động từ Bhubaneswar của Odisha và Kolkata ở Tây Bengal. Trong khi đó, hiện đã có 3 đội của Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia đang có mặt tại nơi xảy ra tai nạn và tiếp tục 6 đội nữa đang được huy động.

Hiện trường vụ tai nạn tại Odisha. Nguồn: ANI

Tuy nguyên nhân cụ thể chưa được điều tra, các thông tin sơ bộ cho thấy vụ va chạm diễn ra sau khi một đoàn tàu chở khách đâm vào các toa của một tàu chở khách khác bị trật bánh và lao sang đường ray của mình.

Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Đường sắt Ấn Độ Amitabh Sharma trả lời các phóng viên: “Khoảng 7 giờ tối, 10 đến 12 toa của tàu 12841 Coromandel Express chạy giữa Shalimar và Chennai, quanh Balasore, đã trật bánh và lật sang đường ray đối diện. Sau đó, tàu Howrah Superfast Express chạy giữa Yesvantpur và Howrah đã lao vào những toa bị trật bánh đó, khiến 3 đến 4 toa của nó tiếp tục bị trật bánh”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn trên Twitter. Ông bày tỏ: “Tôi cảm thấy đau buồn vì vụ tai nạn tàu ở Odisha. Trong giờ phút này, tôi muốn chia buồn với gia đình có các nạn nhân đã thiệt mạng và cầu mong cho những người bị thương sớm bình phục. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành tại địa điểm xảy ra tai nạn và mọi hỗ trợ có thể đang được trao cho những người bị ảnh hưởng”.

Hiện trường vụ tai nạn tại Balasore, Odisha, Ấn Độ tối ngày 2/6. Ảnh: Press Trust of India/AP

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn ngày 2/6. Ảnh: Press Trust of India/AP

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hon-200-nguoi-thiet-mang-do-hai-doan-tau-dam-nhau-o-an-do-post22461.html