Hơn 278 doanh nghiệp tham dự Hội nghị kết nối cung cầu TP Hà Nội năm 2018

Chiều 21-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị 'Giao thương kết nối cung-cầu hàng hóa giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018'.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, đây là hội nghị giao thương thường niên của Hà Nội với sự tham gia nhiệt tình của đại diện các tỉnh, thành phố trên cả nước; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất-chế biến-kinh doanh, các nhà phân phối. Tiếp nối thành công sau 2 năm tổ chức (năm 2016 và 2017), Hội nghị năm 2018 gắn với sự kiện Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2018 tại Hà Nội và trở thành một chuỗi sự kiện liên kết có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường các sản phẩm có thế mạnh của Hà Nội và các địa phương một cách ổn định, bền vững.

Đại diện các đơn vị tham gia lễ ký kết.

Hội nghị cũng đã triển khai các chương trình hợp tác giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước về lĩnh vực thương mại, nông nghiệp; tổng hợp các dữ liệu về tình hình hợp tác, cung ứng sản phẩm của các địa phương với Hà Nội. Trên cơ sở đó, định hướng các vùng sản xuất tập trung cung cấp hàng hóa giữa các địa phương với Hà Nội để Hà Nội trở thành trung tâm tiêu thụ và kết nối sản phẩm xuất khẩu cho các thị trường. Đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, phân phối của Hà Nội và các tỉnh, thành phố gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường; bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất, kết nối cung cầu hàng hóa nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của nhân dân Hà Nội, các tỉnh, thành phố và đẩy mạnh xuất khẩu.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, một số thỏa thuận hợp tác đã được ký kết: Hợp tác đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước và nước ngoài cho các sản phẩm nông sản, đặc sản của Việt Nam; Hợp tác liên kết giữa Sở Công Thương Hà Nội và 36 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước; hợp tác cung ứng-tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp sản xuất.

Tin, ảnh: NGUYỄN VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hon-278-doanh-nghiep-tham-du-hoi-nghi-ket-noi-cung-cau-tp-ha-noi-nam-2018-555073