Hơn 3.000 vận động viên tham gia VinFast Ironman 70.3 Việt Nam

Sự kiện 3 môn phối hợp VinFast Ironman 70.3 Việt Nam lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á diễn ra lần thứ 7 tại Đà Nẵng, từ ngày 4-7/5, dự kiến thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia thi đấu trong 4 nội dung gồm cự ly Ironman 70.3, Sunrise Sprint, Ironkids và Newborns Vietnam Run Out.

Các vận động viên tham gia Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out, ngày 4/5.

Các vận động viên tham gia Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out, ngày 4/5.

Sự kiện do Sunrise Events Việt Nam (SEV) phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến một cuối tuần sôi động, đáng nhớ và đầy thử thách cho các vận động viên.

Lần thứ bảy sự kiện diễn ra tại Đà Nẵng, “thánh địa 3 môn phối hợp của Việt Nam”, VinFast Ironman 70.3 Việt Nam tiếp tục lập những kỷ lục mới về số lượng người tham gia. Số lượng vận động viên Việt Nam tiếp tục tăng lên với kỷ lục hơn 1.200 vận động viên đăng ký cho cự ly 70.3 và 1.545 vận động viên Việt Nam cho toàn cự ly, và có gần 1.000 vận động viên quốc tế đến từ 62 quốc gia.

Sự kiện còn có sự góp mặt của 77 vận động viên AWA (All World Athlete), trong đó có 8 vận động viên AWA Vàng xếp hạng trong nhóm 2% theo nhóm tuổi.

VinFast Ironman 70.3 Việt Nam với hơn 3.000 vận động viên đăng ký tham gia

Sự kiện thi đấu chính thức VinFast Ironman 70.3 Việt Nam diễn ra vào ngày 7/5 với 3 môn phối hợp gồm: bơi, đạp, chạy. Trong đó, bơi với cự ly 1,9km; đạp xe đạp cự ly 90km, lộ trình: xuất phát bãi tắm Sơn Thủy - đường Trường Sa - đường Võ Nguyên Giáp - đường Hoàng Sa - đường Lê Văn Lương - đường Lê Đức Thọ - cầu Thuận Phước - đường Nguyễn Tất Thành - điểm quay đầu cuối đường Nguyễn Tất Thành - đường Nguyễn Tất Thành (2 vòng tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành) - cầu Thuận Phước - đường Lê Đức Thọ - đường Hoàng Sa - đường Võ Nguyên Giáp - đường Trường Sa - quay đầu tại giao lộ Đà Nẵng/Quảng Nam - đường Trường Sa - về đích tại bãi tắm Sơn Thủy.

Chạy bộ cự ly 21km, xuất phát tại bãi tắm Sơn Thủy - đường Trường Sa - đường Võ Nguyên Giáp - đường Hoàng Sa - quay đầu tại giao lộ đường Hoàng Sa và đường Lê Đức Thọ - đường Hoàng Sa - đường Võ Nguyên Giáp - đường Trường Sa - về đích tại bãi tắm Sơn Thủy.

VinFast Ironman 70.3 Việt Nam hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các vận động viên

Sunrise Events Việt Nam khẳng định mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn tổ chức sự kiện nhằm đưa sự kiện tại Việt Nam trở thành một trong những sự kiện Ironman 70.3 được ưa thích nhất trong khu vực và trên toàn cầu.

Ngoài ra, hạng mục doanh nghiệp “Corporate Challenge” mới được ra mắt nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia hoạt động thể thao của nhân viên tại nơi làm việc nói riêng, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng thể thao nói chung.

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, cho biết, du lịch thể thao là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong ngành du lịch trên toàn thế giới. Đà Nẵng đã cộng tác rất hiệu quả với Sunrise Events Việt Nam khi đăng cai tổ chức sự kiện Ironman 70.3 Việt Nam tính đến nay đã được 7 năm. Việc tổ chức sự kiện này hằng năm sẽ đóng góp cho nền kinh tế và nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng địa phương.

Tham gia VinFast Ironman 70.3 Việt Nam mang đến cho các vận động viên 34 suất tham dự Giải vô địch thế giới Ironman 70.3 năm 2023 tại Lahti, Phần Lan.

Ngoài cuộc đua Ironman 70.3 chính, tuần lễ sự kiện 3 môn phối hợp còn có giải Sunrise Sprint Việt Nam, cự ly ngắn hơn dành cho người mới bắt đầu. Giải Ironkids Việt Nam với cự ly 2 môn phối hợp (aquathlon) và 3 môn phối hợp (triathlon) dành cho trẻ em, giúp thúc đẩy thể thao và thói quen lành mạnh từ lứa tuổi thanh thiếu niên. Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam Run Out là một hoạt động từ thiện tập trung vào việc nâng cao nhận thức nhằm giảm thiểu tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hon-3000-van-dong-vien-tham-gia-vinfast-ironman-703-viet-nam-post751245.html