Hơn 3,1 tỷ đồng đến với những người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 18/1, Chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 15 – 2020, với thông điệp 'Bước chân chia sẻ' đã diễn ra tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM.

Hơn 3,1 tỷ đồng đã được quyên góp dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nổi bật trong hơn 20 chương trình từ thiện diễn ra hàng năm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng UBND Quận 7, Quận 8, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh tổ chức từ năm 2006 cho đến nay và đã trở thành một hoạt động thường niên.

Nét văn hóa thiện nguyện này ngày càng được lan tỏa rộng rãi thể hiện qua số lượng hàng ngàn người tham gia đi bộ và ủng hộ từ thiện tăng lên hàng năm, mỗi sự kiện diễn ra là hàng triệu bước chân cùng chung một tấm lòng, đã tạo nên tinh thần vì cộng đồng mạnh mẽ, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống

Năm nay, hành trình đi bộ dài 3km, với thông điệp “Bước chân chia sẻ” đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn quận 7 và các quận lân cận, với số tiền ủng hộ là 3,15 tỷ đồng, đến từ các cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận 7, Quận 8, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh và các doanh nghiệp, như: Công ty TNHH Tân Thuận, Công Ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino – Pacific, Công ty TNHH Tân Phát New Development, Công ty DNS Asia Invesment, Công ty Cổ phần BM Windows, Trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý…

Ông Albert Ting - Ủy viên Ủy ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Bảo Lan)

Ông Vũ Xuân Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chia sẻ: “Vào thời điểm năm mới tết đến như thế này, sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vì không chỉ là số tiền quyên góp để hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là hoạt động thường niên đã góp phần giữ gìn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội”.

Được biết, qua 15 năm tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 212.000 lượt người tham gia và đã vận động, quyên góp được hơn 35,1 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo tại các địa phương.

Đại diện Quỹ Lawren S.Ting nhận tiền tài trợ từ các nhà mạnh thường quân (Ảnh: Bảo Lan)

Đồng thời, toàn bộ số tiền từ thiện được chuyển đến Quỹ Vì Người nghèo Quận 7, Quận 8, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện nâng cao đời sống thông qua các chương trình thiết thực như: Tặng quà Tết cho người nghèo; Xây dựng nhà tình nghĩa; Xây mới nhà tình thương; Sửa chữa chống dột, nâng nền; hỗ trợ vốn;…

Ngoài ra, chương trình cũng dành một phần tiền từ thiện để ủng hộ Quỹ Chung một tấm lòng của HTV và Quỹ Bảo trợ Tài năng thể thao của Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM.

Bảo Lan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hon-31-ty-dong-den-voi-nhung-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-108079.html