Hơn 3.400 tỉ đồng dẫn nước sạch về trung tâm TP.HCM

Đường ống dẫn nước sạch có đường kính lên đến 2.400 mm, kéo dài từ quận Thủ Đức về quận 1 (TP.HCM), dự kiến mất ba năm rưỡi mới thi công xong.

Sáng nay (15-11), Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức khởi công dự án “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt tuyến ống truyền tải nước sạch 2.400 mm”. Tuyến cống có điểm đầu từ ngã tư Bình Thái, quận Thủ Đức và kéo dài đến giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 với chiều dài 10 km.

Đây là hạng mục lớn nhất thuộc dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giai thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Dự án có tổng mức đầu tư 154 triệu USD (tương đương 3.465 tỉ đồng). Trong đó vốn vay ODA: 138 triệu USD (tương đương 3.105 tỉ VNĐ), vốn đối ứng từ Ngân sách TPP khoảng 13 triệu USD (tương đương 292,500 tỉ VNĐ), vốn đối ứng từ Sawaco: 3 triệu USD (tương đương 67,500 tỉ VNĐ).

Việc lắp thêm đường ống lớn dẫn nước từ các nhà máy về khu vực nội thành sẽ hạn chế được tình trạng thiếu nước sạch ở những nơi đang có áp lực yếu. Ảnh: KB

Theo hợp đồng giữa Sawaco và Liên danh VCGP-BESSAC CW1 (Pháp), tổng thời gian thực hiện dự án kéo dài ba năm rưỡi.

Sawaco cho biết với việc xây dựng đường ống cấp nước dài 10 km nói trên nhằm sẽ tăng cường khả năng truyền tải để tiếp nhận nước từ các nhà máy nước Thủ Đức số 3, số 4 và 5. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước cho hơn 50% địa bàn cấp nước của TP.

Khi tuyến ống 2.400 mm đưa vào vận hành, tuyến ống 2.000 mm hiện hữu dẫn nước từ nhà máy Thủ Đức về các khu vực sẽ có thể được tạm ngưng hoạt động để kiểm tra và sửa chữa. Sau đó cả hai tuyến ống sẽ cùng vận hành để tăng cường cung cấp nước sạch cho các khu vực.

TRUNG THANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/hon-3400-ti-dong-dan-nuoc-sach-ve-trung-tam-tphcm-739659.html