Hơn 3.600 doanh nghiệp tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc

Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh về thương mại-đầu tư ASEAN-Trung Quốc (CABIS) lần thứ 19 được tổ chức từ ngày 16-19/9, tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Trung tâm triển lãm quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, nơi diễn ra Hội chợ ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19. (Ảnh: Nhân dân nhật báo)

Trung tâm triển lãm quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, nơi diễn ra Hội chợ ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19. (Ảnh: Nhân dân nhật báo)

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, có hơn 3.600 doanh nghiệp đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc tham dự sự kiện này. Trong đó có 1.653 doanh nghiệp tham dự trực tiếp, dự kiến có hơn 2.000 doanh nghiệp tham dự từ xa theo hình thức trực tuyến.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, năm nay là năm khởi đầu cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN, là năm đầu tiên thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), chuẩn bị khởi động việc xây dựng phiên bản 3.0 của Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc. Hội chợ lần này sẽ xoay quanh chủ đề "Chia sẻ cơ hội mới từ RCEP, thúc đẩy phiên bản 3.0 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc", củng cố đối thoại cấp cao, nâng tầm hợp tác chuyên ngành, thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực, để góp phần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và ASEAN.

Hội chợ lần này lần đầu tiên bố trí khu vực trưng bày tập trung các sản phẩm đặc trưng, ưu thế của các quốc gia ASEAN và RCEP. Ngoài ra, các gian hàng cũng tập trung giới thiệu các thành quả phát triển sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị cao cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, logistics quốc tế…

Ngoài các khu vực triển lãm mới như ô-tô năng lượng mới, thương mại điện tử xuyên biên giới, du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng..., hội chợ lần này còn tổ chức 21 diễn đàn cấp cao, thảo luận các vấn đề hợp tác truyền thông, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình, phúc lợi trẻ em...

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nông Đức Lai, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, tại hội chợ năm nay, khu gian hàng Việt Nam được bố trí tại tòa triển lãm số 10, diện tích 3.000m2 với khoảng hơn 100 gian hàng các loại. Phía Việt Nam bố trí gian hàng quốc gia với diện tích 81m2, khu gian hàng từ xa cho các doanh nghiệp trong nước tham gia. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia trưng bày tại khu triển lãm RCEP.

Về số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ, Tham tán Nông Đức Lai cho biết, có khoảng 35 doanh nghiệp Việt Nam tham dự trực tiếp thông qua các đại lý, ủy thác đại diện tại Trung Quốc. Ngoài ra, có 20 doanh nghiệp tham gia khu gian hàng từ xa theo hình thức trực tuyến.

HỮU HƯNG (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hon-3600-doanh-nghiep-tham-du-hoi-cho-asean-trung-quoc-post715509.html