Hơn 3.600 lượt CSGT không nhận hối lộ

Trong tháng 5/2009, 3.623 lượt cán bộ, chiến sỹ CSGT không nhận tiền của lái xe, chủ hàng vi phạm, lập biên bản thu 83.415.000 đồng.

Từ đầu năm đến nay, số trường hợp người tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông do lực lượng CSGT toàn quốc kiểm tra, xử lý đều đạt mức cao, bình quân mỗi tháng khoảng 400 ngàn trường hợp. Ngoài ra, lực lượng CSGT còn tham gia tích cực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên tuyến giao thông, bắt giữ hàng trăm tên tội phạm, phát hiện hàng ngàn vụ vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại, tạm giữ nhiều loại hàng hóa, bàn giao cơ quan chức năng xử lý. Điển hình như gần đây, lực lượng CSGT đường sắt của Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã phối hợp với trại giam Hoàng Tiến bắt 1 phạm nhân trốn trại đi trên tàu; phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) điều tra bắt giữ 3 đối tượng đặt chướng ngại vật lên đường sắt ngày 26/5/2009; phối hợp với Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) bắt 1 đối tượng trộm cắp tài sản của hành khách đi trên tàu, thu 3,5 triệu đồng. Cũng thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ CSGT liêm khiết không nhận tiền của lái xe, chủ hàng. Vừa qua, ngày 17/6/2009, Cục CSGT đường bộ - đường sắt đã có Công văn biểu dương thành tích của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong tháng 5/2009, trong đó có ghi nhận 3.623 lượt cán bộ, chiến sỹ CSGT không nhận tiền của lái xe, chủ hàng vi phạm, lập biên bản thu 83.415.000 đồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thoisu/2009/6/115273.cand