Hơn 30.000 người tử vong ở châu Âu, TQ ra ưu tiên mới về Covid-19

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu không ngừng tăng lên mỗi giờ, với một loạt nước như Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và Anh ghi nhận số người chết trong ngày cao chưa từng có.

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers.info, tính đến 17h30 ngày 1/4, thế giới có gần 873.000 người nhiễm virus corona chủng mới, hơn 43.270 người tử vong và gần 184.600 ca hồi phục sau chữa trị.

Cùng ngày, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 203 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 203 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu vượt ngưỡng 30.000 người

Châu Âu hiện đang là nơi bị đại dịch Covid-19 tấn công dữ dội nhất, với thống kê cho thấy 30.063 ca thiệt mạng trong tổng số gần 500.000 người nhiễm bệnh. Italia và Tây Ban Nha chiếm tới 3/4 danh sách tử vong, lần lượt ở mức 12.428 và 8.189 người. Tiếp đến là Pháp với 3.523 trường hợp.

Ưu tiên của Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 1/4, khẳng định dành ưu tiên hàng đầu cho nỗ lực ngăn chặn các trường hợp mắc Covid-19 từ nước ngoài về trong thời điểm hiện nay, thậm chí lâu dài.
Tuyên bố trên được ông Tập Cận Bình đưa ra trong khi thị sát tỉnh Chiết Giang thuộc miền đông Trung Quốc.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo nước này ghi nhận thêm 35 ca Covid-19 từ nước ngoài trong ngày 31/3, nâng danh sách tổng 806 trường hợp. Chưa có người nào tử vong, trong khi có thêm 26 ca nghi nhiễm. Đến nay, trong diện từ nước ngoài về có 115 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện, còn 691 người vẫn đang điều trị.

Trong khi đó, cơ quan y tế Trung Quốc thông báo nước này vẫn đang theo dõi y tế đối với 1.367 trường hợp mắc bệnh nhưng không xuất hiện các triệu chứng.

Quốc gia duy nhất tại châu Âu không phong tỏa chống Covid-19

Trong khi một loạt nước phải ban bố lệnh đóng cửa biên giới và phong tỏa nhiều cộng đồng dân cư để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lại đi ngược xu hướng. Ông dường như xem nhẹ mối đe dọa của dịch bệnh và cho rằng chơi khúc côn cầu, uống rượu vodka và tắm banya là những "liều thuốc" phòng bệnh hiệu quả nhất.

Bất chấp khuyến cáo giãn cách xã hội của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chính quyền Lukashenko đến nay mới chỉ áp đặt một số ít hạn chế và vẫn cho phép các nhà hàng, quán bar, công viên mở cửa và các sự kiện thể thao đông người vẫn diễn ra bình thường.

Cá nhân ông Lukashenko cũng không hạn chế xuất hiện nơi công cộng. Hôm 28/3, nhà lãnh đạo này đã tham gia một trận đấu khúc côn cầu trên băng.

Bang duy nhất ở Mỹ chưa có người chết vì Covid-19

Mỹ hiện đứng đầu thế giới với hơn 188.500 người mắc virus corona chủng mới, với hơn 4.000 ca tử vong. Tuy nhiên, theo CNN, có một bang duy nhất ở nước này chưa có trường hợp nào thiệt mạng vì chủng virus quái ác dù có tới 120 bệnh nhân, đó là Wyoming nằm ở miền tây, thưa dân và có nhiều thắng cảnh tự nhiên.

Đến nay, các bang ở Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong nhất là New York (1.550, New Jersey (267), Michigan (259), Louisiana (239), Washington (228) và California (150).

Phát tán tin giả về Covid-19 ở Nga bị phạt nặng

Các nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga nhất trí thông qua dự luật cho phép phạt nặng những người truyền bá thông tin sai lệch về Covid-19. Cụ thể, đối tượng nào phát tán các thông tin giả mạo sẽ bị phạt tiền lên tới 25.000 USD, thậm chí nhận án tù lên tới 5 năm. Các phương tiện truyền thông đưa tin sai lệch về dịch bệnh sẽ bị phạt tới 127.000 USD.

Đến nay, chính phủ Nga đã thực thi một loạt biện pháp chống nạn tin giả liên quan tới dịch Covid-19, bao gồm thành lập ban chống tin giả và tăng cường truy tìm những kẻ tung tin đồn thất thiệt khiến dư luận hoang mang.

WHO chi 900.000 USD giúp Triều Tiên chống Covid-19

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc ngày 1/4 thông báo WHO sẽ chi 900.000 USD viện trợ cho Triều Tiên ngăn chặn đại dịch và tiền sẽ được phân bổ thông qua Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF).

Trước đó, WHO cùng nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Bác sĩ không biên giới và Hội chữ thập đỏ quốc tế (IFRC) đã chuyển cho phía Triều Tiên các thiết bị y tế, bộ xét nghiệm virus corona chủng mới cùng những trang thiết bị cần thiết để chống dịch.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-tuc-dich-covid-19-ngay-1-4-chau-au-chet-hon-30-000-nguoi-tq-ra-uu-tien-moi-ve-covid-19-629993.html