Hơn 300 cán bộ Bình Phước dự tập huấn viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 2/6, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu là cán bộ, viên chức quản lý; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; những người thường xuyên thực hiện bài viết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về dự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước, Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa cơ bản, thường xuyên và lâu dài.

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao khả năng đấu tranh, phản bác, chúng ta cần đẩy mạnh nhiệm vụ “chống” các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Hội nghị lần này sẽ giúp những cán bộ, viên chức quản lý và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, những người thường xuyên thực hiện bài viết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nâng cao kỹ năng viết phản biện và định hướng dư luận tốt hơn.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong những năm qua, nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bình Phước được các cấp ủy, tổ chức đảng hết sức coi trọng, chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và 2 đề án tổng thể, 2 chỉ thị chuyên đề cùng nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, cơ quan báo chí của tỉnh Bình Phước đã xây dựng được chuyên trang, chuyên mục đấu tranh, phản bác trên các hạ tầng báo chí.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, xử lý trên 250 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Nhờ đó, Bình Phước vinh dự là một trong 9 tỉnh, thành phố trong cả nước được Ban chỉ đạo 35 Trung ương trao Giải tập thể xuất sắc trong tổ chức cuộc thi viết chính luận bảo vệ tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2022.

Tại hội nghị tập huấn, Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm viết tác phẩm báo chí phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nắm bắt, viết bài phản bác những trang thông tin, trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không chính thống, những thông tin phản bác, xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hon-300-can-bo-binh-phuoc-du-tap-huan-viet-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-post755812.html