Hơn 300 cán bộ, học viên Học viện Quân y hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch

Chiều 14/10, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tới thăm, động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng cán bộ, học viên Học viện Quân y tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hoàn thành nhiệm vụ về đơn vị tiếp tục học tập, công tác.

Học viên Học viện Quân y trước khi lên đường vào Nam làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Học viên Học viện Quân y trước khi lên đường vào Nam làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đó là 304 cán bộ, học viên Học viện Quân y thực hiện nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ gần 2 tháng với tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ Quân y cán bộ, học viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm "Bộ đội Cụ Hồ" sát cánh cùng các lực lượng khác không ngại khó khăn, gian khổ, bệnh dịch nguy hiểm giúp nhân dân trong phòng chống dịch, tư vấn, chăm sóc, cấp cứu, điều trị, xét nghiệm...cho hàng chục nghìn F0 tại nhà, góp phần giảm số lượng bệnh nhân tử vong, cùng các địa phương kiểm soát được dịch bệnh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương thành tích của hơn 300 cán bộ, học viên Học viện Quân y trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền, nhân dân các địa phương phòng, chống dịch. Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, bằng những việc làm đầy trách nhiệm của mình, các đồng chí đã cứu sống nhiều người dân mắc COVID-19, từng bước đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân các vùng dịch.

Bên cạnh đó, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu sau khi trở lại trường, các đơn vị cần tổ chức tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn "chiến trường" đặc biệt này để sẵn sàng vận dụng khi có tình huống xảy ra; tiếp tục xây dựng động cơ học tập, phấn đấu phục vụ Quân đội lâu dài; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi trở thành những sĩ quan, bác sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam trên những cương vị công tác mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao.

Trung tướng Ngô Minh Tiến mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều đồng chí trở thành những Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân để được đóng góp nhiều hơn cho đất nước, cho Quân đội.

Theo kế hoạch, 304 cán bộ, học viên Học viện Quân y sẽ lên máy bay trở về đơn vị vào sáng 15/10.

Hồng Pha (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/hon-300-can-bo-hoc-vien-hoc-vien-quan-y-hoan-thanh-nhiem-vu-phong-chong-dich-20211014180413123.htm