Hơn 300 hộ nghèo vùng bão lũ được trao nhà ở tính năng an toàn trước Tết Kỷ Hợi

Hơn 300 ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn mới nhất của Bộ xây dựng, có tính năng phòng chống thiên tai đã được trao cho các hộ gia đình nghèo có nhà sập bởi cơn bão số 12 năm 2017.

Ngày 16/1, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai và tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ bàn giao nhà Dự án “Khôi phục và xây dựng nhà ở sau bão Damrey” số 12 năm 2017 do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Thái, ngụ thôn Thái Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên.

Dự án hỗ trợ xây mới 304 căn nhà an toàn và sửa chữa 709 căn nhà cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo có nhà cửa bị hư hỏng nặng bởi cơn bão số 12 năm 2017 ở 03 tỉnh miền Trung là Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam. Mức hỗ trợ 2.200 UDS mỗi căn.

 Đại diện nhà tài trợ, UNDP và Tổng cục PCTT trao nhà cho bà Nguyễn Thị Thái, thôn Thái Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: TCPCTT.

Đại diện nhà tài trợ, UNDP và Tổng cục PCTT trao nhà cho bà Nguyễn Thị Thái, thôn Thái Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên. Ảnh: TCPCTT.

Các căn nhà được xây theo tiêu chuẩn mới nhất của Bộ Xây dựng, cho khu vực vùng bão, lũ, đảm bảo an toàn cho các gia đình trước thiên tai.

Đến trước Tết Kỷ Hợi, hơn 300 nôi nhà trong diện xây mới đã hoàn thành, bàn giao. Ước tính của Tổng cục phòng chống thiên tai- Bộ Nông nghiệp&PTNT, có khoảng 1200 người dân đã được hưởng lợi từ dự án này, trong số đó có 650 phụ nữ, 550 trẻ em, 85 người già trên 65 tuổi và 49 người khuyết tật. Ngoài ra, 72 căn nhà bị hư hại 50-70% sau bão Damrey đã được hỗ trợ sửa chữa với số vốn 250 USD mỗi căn cho người dân bị thiệt hại tại tỉnh Khánh Hòa.

Cũng trong dự án, 709 người hưởng lợi đã được đào tạo về các kỹ thuật xây dựng nhà an toàn thông qua 16 khóa tập huấn tại 03 tỉnh. Thông qua dự án, 06 mẫu nhà an toàn đã được giới thiệu và được Bộ xây dựng thông qua có thể sử dụng để xây dựng nhà trong vùng bão, lũ.

Nguyễn Huân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/vong-tay-nhan-ai/hon-300-ho-ngheo-vung-bao-lu-duoc-trao-nha-o-tinh-nang-an-toan-truoc-tet-ky-hoi-64261.html