Hơn 300 sinh viên Học viện An ninh tham gia hiến máu nhân đạo

Vừa qua, hơn 300 sinh viên Học viện An ninh nhân dân đã tham gia hiến máu nhân đạo, đóng góp 280 đơn vị máu vào ngân hàng máu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Học viện An ninh nhân dân trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giao lưu, kết nghĩa.

Chương trình hiến máu nhân đạo thu hút đông đảo sinh viên Học viện An ninh nhân dân tham gia. (Ảnh: Kim Oanh).

Phát biểu tại buổi hiến máu, Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng – Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đề cao phong trào hiến máu tình nguyện cứu người, một nghĩa cử cao đẹp “thương người như thể thương thân”, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bộ, ngành, đoàn thể và chính quyền trong cả nước. Thông qua chương trình, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện An ninh nhân dân đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tấm lòng cao cả, tương thân tương ái, giúp đỡ lần nhau lúc khó khăn hoạn nạn, đậm đà bản sắc C500 nói riêng và tuổi trẻ Công an nhân dân nói chung.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh: Hàng năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện khoảng 65.000 ca mổ và cần khoảng 40.000 đơn vị máu, phần lớn người bệnh cấp cứu do chấn thương từ tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt….

Xuất phát từ thực tế đó, nhu cầu sử dụng nguồn máu để cung cấp cho người bệnh là hết sức cấp thiết, đặc biệt vào các dịp lễ, tết. PGS Đồng Văn Hệ hy vọng vào sự gắn kết giữa hai đơn vị, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động như: Giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, hiến máu tình nguyện… tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, đặc biệt là hoạt động hiến máu tình nguyện của học viện để giúp đỡ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong công tác vận động hiến máu nhân đạo cứu người, Bệnh viện Việt Đức đã rất tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức kết hợp với các tổ chức, đơn vị như Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình…

Trong năm 2019, dự kiến thu được khoảng 60.000 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu máu truyền trong bệnh viện.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hon-300-sinh-vien-hoc-vien-an-ninh-tham-gia-hien-mau-nhan-dao-83520.html