Hơn 300 thường dân Syria đã 'tẩu thoát' khỏi Đông Ghouta

Thường dân tại khu vực Đông Ghouta đã sơ tán khỏi khu vực chiến sự thông qua các hành lang nhân đạo mới được thành lập, phát ngôn viên của Trung tâm Hòa giải Syria của Nga, Thiếu tướng Vladimir Zolotukhin cho biết hôm thứ Tư.

"Hơn 300 người đã rời khỏi khu vực Đông Ghouta kể từ khi hành lang nhân đạo được mở ra, hầu hết những người này đã sơ tán trong những ngày gần đây," ông Zolotukhin nói với các phóng viên.

Một nhóm khác gồm gần 50 thường dân rời khỏi thành phố Duma thông qua một hành lang nhân đạo ở Muhayam al-Wafidin, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria cho hay.

Khu vực Đông Ghouta đã rơi vào tay các lực lượng đối lập và khủng bố năm 2012, với khoảng 10.000 đến 12.000 phần tử cực đoan hiện diện trong khu vực.

Tình hình ở Đông Ghouta đã trở nên phức tạp trong những tuần lễ vừa qua, khi những lực lượng đối lập và quân chính phủ tiếp tục xảy ra giao tranh, cũng như việc các nhóm phiến quân chặn đường sơ tán của thường dân.

Ngày 24/2, Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thông qua Nghị quyết 2401 kêu gọi tất cả các bên phải chấm dứt ngay xung đột và tuân thủ lệnh ngừng bắn nhân đạo nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán người bị thương ra khỏi khu vực.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/hon-300-thuong-dan-syria-da-tau-thoat-khoi-dong-ghouta-73295.html