Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ thiệt hại trong bão 12

Đây là số tiền do CNLĐ trong khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa tự nguyện đóng góp nhằm chia sẻ khó khăn với CNLĐ Khánh Hòa bị hư hỏng nhà cửa trong cơn bão lịch sử vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch CĐ Khu công nghiệp Biên Hòa trao số tiền do CNLĐ tại Đồng Nai quyên góp từ tấm lòng hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ Khánh Hòa khắc phục chỗ ở, có nơi đón tết. Ảnh: P.Linh

Ngày 5.1, tại LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn KCN Biên Hòa (Đồng Nai) đến thăm và trao hơn 300 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ tại KKT-KCN bị thiệt hại nặng trong cơn số 12.

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch Công đoàn KCN Biên Hòa cho biết: Qua phương tiện thông tin được biết bão 12 đổ bộ gây thiệt hại nặng về nhà cửa. Trong đó, rất nhiều CNLĐ mất nhà, thậm chí thêm thất nghiệp… Ngay sau đó, chúng tôi đã vận động toàn thể CNLĐ trong KCN tùy theo khả năng của mình cùng với CB công đoàn chung tay cùng tương trợ CNLĐ. Đến thời điểm này đã nhận được 313.016.000 đồng từ CNLĐ trong KCN.

Sau bão 2 tháng vợ chồng anh Phan Minh Hải (xã Suối Tiên, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) vẫn chưa thể khắc phục. Vợ chồng anh Hải và 2 con che tạm phần bếp còn lại để ở. Ảnh: P.Linh

“Hôm nay chúng tôi mang phần quà này đại diện cho đoàn viên, CNLĐ khu công nghiệp Biên Hòa đến tặng cho đoàn viên, CNLĐ Khánh Hòa. Với mong muốn những phần quà này sẽ giúp anh chị em sửa sang nhà cửa, có chỗ ở khi tết đến xuân về”- ông Thắng nói.

Ngay sau đó, đoàn đã trực tiếp đến thăm và hỗ trợ 5 CNLĐ đang làm việc tại KCN Suối Dầu có nhà bị sập và hư hỏng nặng. Thăm nhà chị Huỳnh Thị Kim Xuyến, CN Công ty đồ bơi Thống Nhất (tại xã Diên Điền, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) bị sập hoàn toàn trong bão. Chị Xuyến là lao động chính trong nhà vừa nuôi con nhỏ vừa nuôi anh trai bị tai nạn nằm 1 chỗ. Sau bão, căn nhà sập, cả gia đình 4 người che tạm bợ mái hiên để ở từ đó đến nay. “3 triệu đồng hỗ trợ từ tấm lòng công nhân cùng cảnh ngộ ý nghĩa với em nhiều lắm”- chị Xuyến xúc động nói.

Phần còn lại của ngôi nhà chị Xuyến che tạm để anh trai, chị dâu và mẹ con ở tạm chờ chị đi làm tích cóp thêm mới đủ tiền xây lại mái nhà. Ảnh: P.Linh

Thống kê sau bão số 12, Khánh Hòa có gần 3.000 nhà sập hoàn toàn, 100.000 nhà tốc mái và hư hỏng. Riêng CNVCNLĐ có 361 nhà bị sập hoàn toàn, gần 2.200 nhà bị tốc mái… Đến thời điểm này công tác khắc phục vẫn đang được các cấp nỗ lực hỗ trợ nhưng vẫn còn nhiều gia đình chưa thể khắc phục chỗ ở nhất là khi Tết nguyên đán 2018 đang cận kề.

Phương Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hon-300-trieu-dong-ho-tro-doan-vien-cnld-thiet-hai-trong-bao-12-584961.ldo