Hơn 330 nhà dân tại Quảng Bình bị tốc mái do bão số 4

Tại tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng bão số 4, lốc xoáy đã gây thiệt hại về người và tài sản.

Chiều nay (13/9), mưa lớn kèm theo gió lốc xảy ra trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình làm tốc mái hơn 300 căn nhà, trong đó gần 80 căn nhà bị hư hỏng nặng, 3 người dân bị thương. Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây trồng và hoa màu.

Cơn bão số 4 làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà ở Quảng Bình.

Cũng trong chiều nay, một trận lốc xoáy khác diễn ra trong khoảng 10 phút làm tốc mái của hơn 30 nhà dân ở xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nặng nhất là ở thôn Đông Thành có 23 nhà dân bị tốc mái trên 50%. Rất may lốc xoáy không làm thiệt hại về người.

Tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có gần 200 hecta lúa hè thu chưa kịp thu hoạch đã bị ngập trong nước và có nguy cơ mất trắng hoàn toàn. Còn tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mưa to, gió mạnh kéo dài trong nhiều giờ cũng đã làm nhiều cây xanh bị gãy đổ.

Riêng thuyền viên trên tàu cá mất tích khi đang trên đường vào bờ đến nay vẫn chưa tìm được tung tích./.

CTV Minh Phong/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hon-330-nha-dan-tai-quang-binh-bi-toc-mai-do-bao-so-4-549965.vov