Hơn 4.000 cây keo bị chặt hạ, 2 người phụ nữ 'chết lặng' giữa khu rừng tan hoang

Sáng 29/10, Công an xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết vụ kẻ gian chặt hàng ngàn cây keo của người dân đang được Công an huyện xác minh làm rõ.

Khoảng 4.000 cây keo của người dân đã bị đốn hạ không thương tiếc.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 23/10, bà Trương Thị Kỷ (36 tuổi) và bà Trương Thị Ánh Ngọc (38 tuổi, cùng trú thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc) lên thăm rừng thì "chết lặng" khi phát hiện khoảng 4.000 cây keo 2 năm tuổi bị kẻ gian chặt hạ không thương tiếc.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình bị hại đã trình báo Công an huyện.

Theo bà Kỷ, khu rừng mà bà trồng keo nằm tại tiểu khu 579, núi Dương Thùng (thôn Đại Đồng) và thuộc quản lý của UBND xã Tam Lộc.

“Năm 2017, chúng tôi làm đơn xin giao khoán bảo vệ hơn 20ha đất rừng, với mục đích bảo vệ rừng và sản xuất”, bà Kỷ nói.

Cũng theo bà Kỷ, sau khi nhận đất, họ góp tiền mua 4.500 cây keo giống, thuê người phát rẫy, trồng cây, chăm bón với số tiền hơn 70 triệu đồng. Đến nay, cây phát triển cao hơn 10m thì bị kẻ gian chặt hạ.

Sau khi nhận được tin báo của 2 hộ dân nói trên, Công an huyện Phú Ninh cùng Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã tổ chức kiểm tra hiện trường, tích cực điều tra làm rõ.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hon-4000-cay-keo-bi-chat-ha-2-nguoi-phu-nu-chet-lang-giua-khu-rung-tan-hoang-post318531.info