Hơn 4.000 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) đã hướng việc thực hiện phong trào TĐQT vào nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá: Về tổ chức, biên chế; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự.

Bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua, các cơ quan, đơn vị trong BTTM đã chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, kiện toàn tổ chức biên chế, tập trung giải quyết quân số dôi dư, giảm đầu mối trung gian. Chỉ đạo huấn luyện theo đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị (VKTB) có trong biên chế, VKTB mới, hiện đại, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động và đối tượng tác chiến; tăng cường huấn luyện đêm, cơ động, rèn luyện thể lực, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống; diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập đối kháng, diễn tập bắn đạn thật các cấp; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào huấn luyện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thực hiện phong trào TĐQT đã tạo động lực to lớn để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BTTM nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Từ năm 2013 đến nay, BTTM có hơn 1.000 lượt tập thể, hơn 3.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

ĐĂNG MINH HẰNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hon-4-000-luot-tap-the-va-ca-nhan-duoc-cac-cap-khen-thuong-548854