Hơn 4,3 triệu teus hàng hóa qua cảng Cát Lái

Trong 10 tháng năm 2019 đã có 4,32 triệu teus hàng hóa XNK thông qua cảng Cát Lái -TPHCM.

Cảng Cát Lái TPHCM. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, trong 10 tháng năm 2019 đã có 4,32 triệu teus hàng hóa XNK thông qua cảng Cát Lái. Dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ cán mức 5 triệu teus hàng hóa XNK qua cảng này.

Được biết, cảng Cát Lái có lưu lượng hàng hóa chiếm trên 92% thị phần container XNK của TPHCM. Mỗi ngày có trên 15.000 container qua cảng, tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 10%/năm.

Với số lượng hàng hóa thông qua cảng lớn, ngoài việc đầu tư trang thiết bị hiện đại trong việc bốc, xếp hàng hóa, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã ứng dụng nhiều chương trình quản lý hiện đại. Trong đó, bắt đầu từ 1/10/2019, các hãng tàu bắt buộc phải thực hiện lệnh giao hàng điện tử (EDO), đến nay, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 container được giao hàng bằng EDO.

Đặc biệt, ngày 13/11, Cục Hải quan TPHCM và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã công bố bấm nút triển khai Đề án Tạo thuận lợi thương mại “Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái” nhằm giảm ách tắc hàng hóa tại cảng, cũng như giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp./.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hon-43-trieu-teus-hang-hoa-qua-cang-cat-lai-115242.html