Hơn 4.500 người đi xuất khẩu lao động

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có hơn 503 người đi xuất khẩu lao động, tập trung chủ yếu là thị trường Nhật Bản, kế đến là Hàn Quốc và Đài Loan. Tính chung, đến nay Đồng Tháp đã có hơn 4.500 người đi lao động nước ngoài, dẫn đầu khu vực ĐBSCL về xuất khẩu lao động.

Qua khảo sát, nhiều lao động ở Đồng Tháp sang Nhật Bản làm việc trong các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, cơ khí, công nghệ ô tô, xây dựng… đều có thu nhập khá cao, khoảng 28-35 triệu đồng/người/tháng; nhờ đó mà nhiều hộ từ khó khăn đã ổn định cuộc sống. Hiện các doanh nghiệp Nhật Bản rất chuộng lao động từ Đồng Tháp bởi đức tính cần cù, siêng năng, tay nghề tốt. Bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp từ Nhật Bản “đặt hàng” hơn 200 lao động Đồng Tháp sang làm việc.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, tiết lộ: “Mấy năm qua, tỉnh tập trung quyết liệt cho xuất khẩu lao động, xem đây là khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế của tỉnh. Và thực tế, xuất khẩu lao động đã mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, gần đây ở ĐBSCL vẫn xảy ra một số trường hợp người dân nông thôn bị “lừa” xuất khẩu lao động, bởi những đối tượng môi giới, dẫn đến bà con bị mất tiền. Đây là vấn đề cần cảnh giác”.

Các ngành chức năng khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu xuất khẩu lao động thì nên đến các cơ quan giới thiệu việc làm được nhà nước cấp phép hoạt động, không nên nghe theo môi giới dễ bị lừa. UBND tỉnh giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp là đơn vị tiếp nhận lao động, đào tạo nghề, kỹ năng và đưa lao động đi làm việc nước ngoài…

NGUYỄN THANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hon-4500-nguoi-di-xuat-khau-lao-dong-512187.html