Hơn 4 triệu lượt khách đến Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2019

Những năm gần đây, Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch, là một trong những điểm đến du lịch có tiềm năng lớn tại Việt Nam.

Dân trí dẫn báo cáo của Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, trong tháng 6/2019, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn ước đạt trên 782 ngàn lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 367 ngàn lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018; khách nội địa ước đạt trên 415 ngàn lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong tháng 6/2019 ước đạt 460 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.081tỷ đồng.

Khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đầu tư

Khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đầu tư

Tính lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt trên 4 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 55% so với kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 2,5 triệu lượt khách, tăng 24% với cùng kỳ năm 2018, đạt 59% so với kế hoạch; khách nội địa ước đạt trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 50% so với kế hoạch.

Đến Quảng Nam, du khách sẽ được đắm mình vào thế giới cổ xưa với các đền, tháp ở Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ; những công trình rêu phong ở phố cổ Hội An – một trong những đô thị cổ nhất Đông Nam Á. Mảnh đất Quảng Nam còn ghi lại nhiều dấu tích của những năm kháng chiến trường kỳ. Đó là các di tích Núi Thành, địa đạo Kỳ Anh, đường mòn Hồ Chí Minh, căn cứ Chu Lai, chiến khu Trà My, chiến khu Hòn Tàu…Hội An và Mỹ Sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới từ tháng 12/1999.

Những năm gần đây, Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch, là một trong những điểm đến du lịch có tiềm năng lớn tại Việt Nam. Theo thống kê của Sở du lịch Quảng Nam, lượng khách du lịch đến Quảng Nam năm 2018 tăng mạnh. Cụ thể, tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 3,72 triệu lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 2 triệu lượt; doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 6.721 tỷ đồng.

Năm 2018, Quảng Nam đã có nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào phục vụ như show diễn Ký ức Hội An, khai trương Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, Khu nghỉ dưỡng và vui chơi Nam Hội An, Trung tâm Biểu diễn Lune Hội An. Nhiều giải thưởng du lịch do các tổ chức, tạp chí, trang mạng uy tín bình chọn như: TP.Hội An đạt giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN; Hội An được công nhận là một trong 15 thành phố hấp dẫn nhất thế giới, một trong 10 thành phố tuyệt vời nhất châu Á… Ngoài ra, hàng loạt khách sạn tại Điện Bàn, Hội An cũng giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như Four Seasons The Nam Hai, Almanity Hội An, La Siesta Hội An resort & spa…

Năm 2019 được xem là năm bản lề của việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 08 của UBND tỉnh đề ra nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước sau năm 2020.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hon-4-trieu-luot-khach-den-quang-nam-trong-6-thang-dau-nam-2019-20190703165954515.htm