Hơn 40 nước châu Phi ký thỏa thuận thương mại tự do mới

Lãnh đạo của các quốc gia châu Phi đã ký hiệp định thành lập khu vực tự do thương mại, điều hứa hẹn sẽ cải thiện kinh tế của các thành viên thuộc Liên minh châu Phi.

Bloomberg cho biết đã có hơn 40 quốc gia đồng ý ký kết thỏa thuận thành lập Khu vực Tự do thương mại châu Phi (AfCFTA) thay thế một hiệp định hiện hành chắp vá. Theo đó, các nước thành viên AfCFTA cam kết sẽ bãi bỏ thuế đối với hơn 90% các mặt hàng trong tương lai.

Tổng thống Rwanda Paul Kagame, đồng thời là chủ tịch Liên minh châu Phi cho rằng việc thành lập một thị trường châu Phi hợp nhất sẽ có lợi cho các nước thành viên. Ảnh: Xinhua.

Tổng thống Rwanda Paul Kagame, đồng thời là chủ tịch Liên minh châu Phi cho rằng việc thành lập một thị trường châu Phi hợp nhất sẽ có lợi cho các nước thành viên. Ảnh: Xinhua.

"Một khu vực tự do thương mại hứa hẹn sẽ mang lại thịnh vượng cho các quốc gia châu Phi. Chúng tôi luôn ưu tiên cho những mặt hàng và các loại hình dịch vụ chất lượng cao được sản xuất tại lục địa.

Những lợi thế mà chúng ta có được từ việc thành lập một thị trường châu Phi hợp nhất sẽ có lợi cho nhiều thương vụ của chúng ta với các đối tác trên toàn thế giới", Tổng thống Rwanda Paul Kagame phát biểu trước khi các quốc gia bắt đầu ký kết thỏa thuận.

Hiệp định này vẫn cần được chính phủ của mỗi nước thông qua và chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 22 quốc gia đồng ý ký kết.

Theo tờ Bloomberg, giao dịch thương mại trong nội bộ các nước châu Phi chỉ chiếm khoảng 16% tổng giao dịch thương mại của châu lục. Con số này là khá thấp nếu so sánh với tỷ lệ 19% ở các quốc gia Nam Mỹ hoặc 51% ở các quốc gia châu Á.

Hội đồng Kinh tế Liên minh châu Phi ước tính thỏa thuận thành lập AfCFTA sẽ tăng gấp đôi lượng giao dịch thương mại nội lục địa.

Tuy nhiên, lãnh đạo ở một số quốc gia đã không tham dự buổi lễ ký kết thảo thuận. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cho biết chính phủ của ông cần thêm thời gian cho các hoạt động kinh doanh địa phương trước khi ông đjăt bút ký kết thỏa thuận. Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và nhà đồng cấp tại Burundi Pierre Nkurunziza cũng không tham dự lễ ký kết.

'Săn' kim cương ở châu Phi Trải qua nhiều cuộc nội chiến do các đảng phái chính trị tranh giành khai thác và kiểm soát nguồn kim cương, người dân nhiều nước châu Phi khai thác loại khoáng sản quý hiếm này bằng cách thủ công nhất, đó chính là nguồn sống của họ.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-40-nuoc-chau-phi-ky-thoa-thuan-thuong-mai-tu-do-moi-post828031.html