Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ dập cháy trong đêm ở Cần Thơ

Gần 22h, có 25 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 400 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP Cần Thơ và Quân khu 9 cùng tham gia chữa cháy.

Hàng trăm chiến sĩ dập đám cháy lúc nửa đêm Ngọn lửa bao trùm một công ty ở Cần Thơ, thiêu rụi đồ đạc bên trong. Hàng trăm chiến sĩ được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Hơn 19h ngày 26/12, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ khu sản xuất hộp xốp đựng cơm của Công ty TNHH Kim Ngọc Long nằm trong Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Diện tích nhà kho ước chừng khoảng 450 m2.

Gần 22h, cảnh sát cố gắng đưa nhiều vòi rồng vào tiếp cận khu nhà xưởng. Ảnh: Minh Anh.

Gần 22h, cảnh sát cố gắng đưa nhiều vòi rồng vào tiếp cận khu nhà xưởng. Ảnh: Minh Anh.

Đến 21h, ngọn lửa vẫn hừng hực cháy, lan sang các xưởng lân cận. Đại tá Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Nửa giờ sau, Bí thư Cần Thơ Trần Quốc Trung và lãnh đạo UBND TP cũng xuất hiện ở hiện trường.

Xe của quân đội cũng được huy động tham gia dập hỏa hoạn. Ảnh: Minh Anh.

Gần 22h, có 25 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 400 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP Cần Thơ và Quân khu 9 cùng tham gia chữa cháy.

Đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết lúc 22h đám cháy cơ bản đã được dập tắt, không có ai bị thương.

"Cơ sở này vi phạm chủ yếu về xây dựng. Nhà xưởng và lắp đặt dây chuyền công nghệ ở đây chưa đảm bảo...", ông Đình nói.

Khu công nghiệp Trà Nóc (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hon-400-can-bo-chien-si-dap-chay-trong-dem-o-can-tho-post903747.html