Hơn 5.000 sinh viên tham gia Ngày hội Sinh viên Thủ đô

'Ngày hội Sinh viên 5 tốt và Ngày hội sinh viên Thủ đô sáng tạo lần thứ II năm 2020' được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

“Ngày hội Sinh viên 5 tốt và Ngày hội sinh viên Thủ đô sáng tạo lần thứ II năm 2020” thu hut hơn 5.000 sinh viên tham gia.

“Ngày hội Sinh viên 5 tốt và Ngày hội sinh viên Thủ đô sáng tạo lần thứ II năm 2020” thu hut hơn 5.000 sinh viên tham gia.

"Sinh viên 5 tốt” là phong trào chủ đạo trong công tác Hội và phong trào Sinh viên cả nước nói chung cũng như công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô nói riêng trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hội tụ đủ 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” sẽ thực hiện hiệu quả việc xây dựng môi trường giáo dục sinh viên một cách toàn diện, vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong sinh viên; cổ vũ và hỗ trợ sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

“Ngày hội sinh viên Thủ đô sáng tạo lần thứ II năm 2020” thu hút nhiều sinh viên tham gia .

“Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” và “Ngày hội sinh viên Thủ đô sáng tạo lần thứ II năm 2020” được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Với mục đích, tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho sinh viên đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; kết nối và phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương, cũng như thúc đẩy sức sáng tạo, trí tuệ của sinh viên Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước,

Ngày hội đã thu hút hơn 5000 đoàn viên, sinh viên của hơn 60 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hoạt động hiến máu tại “Ngày hội sinh viên Thủ đô sáng tạo lần thứ II năm 2020” .

Trong khuôn khổ của Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho hội viên, sinh viên như: Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ, sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên Thủ đô; Triển lãm “Sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc”; Hội khỏe Sinh viên Thủ đô; Sinh hoạt chuyên đề hướng dẫn Nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Cuộc thi Rung chuông vàng: Tìm hiểu kiến thức các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/hon-5000-sinh-vien-tham-gia-ngay-hoi-sinh-vien-thu-do-4054337-v.html