Hơn 5.000 tác phẩm tại Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi

Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần 2 năm 2019 với chủ đề 'Thành phố của em' do Hội đồng đội Thành phố phối hợp với báo Khăn Quàng Đỏ - Nhi Đồng, Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trên khắp cả nước.

Sau 10 tháng tổ chức, Ban tổ chức đã chọn ra 10 giải ở thể loại thơ, 9 giải văn xuôi đối với bảng A – báo Nhi Đồng TPHCM và 9 giải thể loại thơ, 9 giải văn xuôi đối với bảng B – báo Khăn Quàng Đỏ. Liên đội của hai trường xuất sắc cũng được Ban tổ chức xét, trao giải tập thể.

Hội thi phát động từ ngày 9/12/2018 và kết thúc vào ngày 27/9/2019. Tính đến nay cuộc thi đã trải qua hai năm, thu hút 5.552 tác phẩm dự thi ở cả hai bảng A (dành cho học sinh Tiểu học - tác phẩm vào chung khảo được chọn đăng trên báo Nhi Đồng TPHCM) và bảng B (dành cho học sinh THCS – tác phẩm vào chung khảo được chọn đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ). Số lượng tác phẩm dự thi lần 2 gấp đôi so với lần 1 năm 2018. Trong đó, có 3.401 tác phẩm văn xuôi và hơn 2.151 bài thơ.

Trao giải cho các thí sinh ở Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi

Trao giải cho các thí sinh ở Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi

Hội thi nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các đơn vị như Hội đồng đội Quận 12 (1.183 bài), Hội đồng đội quận Gò Vấp (1.136 bài), Liên đội trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp (311 bài), Liên đội trường THCS Võ Trường Toản, Quận 1 (110 bài)… Đặc biệt, nhiều thí sinh có số lượng tác phẩm gửi về dự thi đa dạng như em Phạm Hồng Diễm Quyên (lớp 9 THTA trường THCS Lương Định Của, Quận 2) có 32 bài thơ và 3 bài văn xuôi, em Nguyễn Chí Hưng (lớp 9A10 trường THCS Trần Quốc Toản, Quận 9 với 16 bài thơ. Nhiều học sinh đến từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Nghệ An cũng gửi các tác phẩm về dự thi.

Nhà thơ Phan Trung Thành – Trưởng ban Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn TPHCM nhận định: “Qua tác phẩm của các em, dễ nhận thấy những tín hiệu đáng mừng, đáng hy vọng mà bất cứ cuộc thi sáng tác văn học nào, dủ khiêm tốn cũng kỳ vọng đại đến. Đó là sự đa dạng phong cách, bút pháp…).

Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố Phan Thị Thanh Phương chúc mừng các thí sinh

Hội thi tạo sức lan tỏa sâu rộng trên khắp cả nước

Còn Nhà văn Văn Thành Lê (Nhà Xuất bản Kim Đồng) nói thực tế những năm vừa qua, có rất nhiều tác phẩm viết về đề tài đô thị nói chung và TPHCM nói riêng nhưng bất ngờ khi Thành phố được lọc lại qua màng lọc là ánh mắt, suy tư của các bạn nhỏ, bỗng hiện lên nhiều nét mới, trong vắt và không nhàm chán… Phố hiện lên thật “tình”, cái tình người và tình cộng đồng với môi trường sống trong mắt các em”.

Từ 2 CLB Sáng tác Văn học được thành lập từ hội thi lần 1 (CLB Sáng tác Gió Đông, CLB Sáng tác Văn học) đã có thêm CLB Ươm mầm Văn thơ được thành lập ở hội thi lần này.

Gia Nguyễn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/hon-5000-tac-pham-tai-hoi-thi-sang-tac-van-hoc-danh-cho-thieu-nhi-28520.html