Hơn 5,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế ứng phó với thiên tai

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa triển khai Dự án (CMCR) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thực hiện tại phường Phú Thượng, Hương Vinh (TP. Huế), phường Thủy Châu, Thủy Phương (TX. Hương Thủy) với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng hỗ trợ hơn 18.000 người.

Dự án tập trung vào việc tập huấn những kỹ năng cần thiết và quy trình xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tại địa phương. (Nguồn: Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế)

Dự án tập trung vào việc tập huấn những kỹ năng cần thiết và quy trình xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tại địa phương. (Nguồn: Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế)

Dự án CMCR do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện bởi Liên minh các tổ chức gồm: Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Tổ chức Plan International Việt Nam (PLAN), Tổ chức Catholic Relief Service tại Việt Nam (CRS) và Tổ chức quốc tế Người cao tuổi (HELPAGE).

Dự án được thực hiện từ nay đến tháng 9/2023 tại 3 tỉnh: Hà Giang, Sơn La và Thừa Thiên Huế, hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu thiên tai thông qua việc củng cố cơ cấu Quản lý Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (CBDRM) và tận dụng các nguồn lực tại cộng đồng, trường học và các bên liên quan.

Các hoạt động chính tập trung vào việc tập huấn những kỹ năng cần thiết và quy trình xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tại địa phương; xây dựng bản đồ thiên tai; tham vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai ở các cấp địa phương; tập huấn gia cố, chằng chống nhà cửa cho người dân địa phương, diễn tập sa hình và diễn tập khẩn cấp; xây dựng trường học an toàn...

Với vốn viện trợ là 2,4 triệu USD, dự án sẽ hỗ trợ hơn 57.000 người hưởng lợi, trong đó có gần 10.000 người hưởng lợi trực tiếp bao gồm cả nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số.

(theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Ngọc Châu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hon-54-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-thua-thien-hue-ung-pho-voi-thien-tai-185265.html