Hơn 5.500 sản phẩm sáng tạo của Đài Loan được giới thiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Hơn 250 gian hàng của 190 doanh nghiệp Đài Loan đã quy tụ tại triển lãm Đài Loan (Taiwan Expo 2018), diễn ra từ 26 – 28/7/2018 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm sáng 26/7, ông James C.F. Huang, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến thương mại Đài Loan - cho hay, trong khối các nước ASEAN, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan. Mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại, người dân, văn hóa, du lịch, nhân lực… ngày một phát triển sâu sắc hơn, đôi bên cùng có lợi. Đáng chú ý, trong những năm gần đây quan hệ giao lưu giữa Đài Loan - Việt Nam ngày càng thắt chặt hơn khi có nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử của Đài Loan tiến vào thị trường Việt Nam và cũng đã có nhiều dự án hợp tác thành công.

Theo Hiệp hội Xúc tiến thương mại Đài Loan, với sự phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam thì thị trường tiêu dùng Việt Nam cũng đang được nhận định là quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á - và hấp dẫn các doanh nghiệp của Đài Loan. Do đó, sự kiện Taiwan Expo 2018 được tổ chức lần này nhằm xây dựng mối quan hệ song phương lâu dài giữa Đài Loan với Việt Nam.

Gian hàng sản phẩm Xanh

Triển lãm năm nay giới thiệu 7 khu trưng bày theo chủ đề và 8 khu vực triển lãm trưng bày hơn 5.500 sản phẩm sáng tạo. Nổi bật là gian hàng sản phẩm xanh Đài Loan (Taiwan Green Products Pavilion) do Văn phòng dự án Thương mại Xanh của Bộ Kinh tế Đài Loan tổ chức nhằm hưởng ứng chủ đề bảo vệ môi trường xanh quy hoạch riêng cho triển lãm tại Việt Nam lần này. Đây là nơi tập kết các nhà sản xuất lớn, sản phẩm chất lượng cao của Đài Loan với chủ đề Thành phố thông minh bảo vệ môi trường xanh như các sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng xanh carbon thấp như modul năng lượng mặt trời CIGS của Eterbright, bộ sạc xe điện Dellta...

Một khu gian hàng khác cũng thu hút khách tham quan là Không gian Trải nghiệm Cuộc sống Tuyệt vời cùng Taiwan Excellence. Khu gian hàng này mang đến các giải pháp cho cuộc sống tiện nghi và thông minh cho người tiêu dùng với các sản phẩm được tích hợp hàng loạt các công nghệ đột phá từ các nhóm ngành như đồ gia dụng, công nghệ thông tin, thiết bị thể thao - chăm sóc sức khỏe và phương tiện di chuyển.

Ông Walter M. S. Yeh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA)- chia sẻ: Các sản phẩm của Đài Loan nói chung và Taiwan Excellence nói riêng đã tạo được sự tin tưởng với người tiêu dùng Việt qua những phản hồi tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Điều này cũng được thể hiện qua số lượng ngày một tăng của các doanh nghiệp Đài Loan tham gia vào thị trường Việt Nam với hy vọng tạo được dấu ấn của riêng họ.

Doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan trong lĩnh vực môi trường gặp gỡ giao thương tại triển lãm

Ngoài hoạt động trưng bày, tại triển lãm còn diễn ra nhiều sự kiện giao thương và hội thảo chuyên ngành như: Hỗ trợ kết nối giao thương Đài Loan - Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, Ngày Y tế sức khỏe Đài Loan tại Việt Nam, Đèn đường thông minh; máy bay không người lái trang bị cảm biến từ xa cho nông nghiệp thông minh... mang đến nhiều cơ hội giao thương cho DN Việt Nam và Đài Loan.

Minh Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hon-5500-san-pham-sang-tao-cua-dai-loan-duoc-gioi-thieu-tai-tp-ho-chi-minh-106493.html