Hơn 50.000 người tử vong do Covid-19 tại Mỹ, số ca nhiễm trong ngày của Singapore giảm dưới 1.000

Tính đến 19h ngày 24-4, toàn thế giới ghi nhận 2.747.268 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 191.900 trường hợp tử vong và 757.427 người đã hồi phục.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 50.000 người.

China Daily ngày 24-4 đưa tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, tất cả bằng chứng hiện nay cho thấy vi rút SARS-CoV-2 gây đại dịch có nguồn gốc lây nhiễm từ động vật trong tự nhiên, không phải vi rút nhân tạo. WHO nhấn mạnh, nếu đây là vi rút nhân tạo thì trình tự bộ gen sẽ cho thấy sự pha trộn giữa các yếu tố sẵn có, đã biết trước, song SARS-CoV-2 không phải là trường hợp này.

Châu Mỹ

Số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ - tâm dịch lớn nhất thế giới đã vượt mốc 50.000 người. Gần 887.000 người tại nước này đã có kết quả dương tính với SARS-Cov-2, trong khi các chuyên gia nhận định con số thực tế có thể cao hơn nhiều bởi sự thiếu hụt nhân viên và vật tư y tế khiến khả năng thực hiện xét nghiệm bị hạn chế.

Ngày 23-4 (theo giờ địa phương), dù vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ của đảng Cộng hòa, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua đề xuất thành lập một hội đồng điều tra đặc biệt nhằm kiểm tra công tác ứng phó của chính quyền liên bang đối với đại dịch Covid-19. Hội đồng này có quyền tiến hành điều tra cách thức chi tiêu, sự sẵn sàng của nước Mỹ và sự thận trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong ứng phó với đại dịch.

Châu Âu

Ngày 24-4, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin cho biết, cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra sẽ không làm thay đổi ưu tiên của châu Âu trong các cuộc đàm phán về Brexit. Quan chức này cũng nhận định Brexit mà không có thỏa thuận sẽ làm tăng tác động tiêu cực của Covid-19, trong đó nước Anh sẽ gánh chịu tác động nặng nề nhất.

Châu Á

Ngày 24-4, Nhật Bản đã nâng cảnh báo đi lại đối với 14 nước lên mức 3, trong đó yêu cầu công dân Nhật Bản không nên đến các nước này trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, những người nước ngoài đã từng đi qua 14 nước trên trong vòng 2 tuần trước khi đến Nhật Bản sẽ bị từ chối nhập cảnh. Biện pháp này sẽ được thông qua lần cuối cùng sau cuộc thảo luận tại Hội đồng An ninh quốc gia và các cuộc họp liên quan. Tính đến nay, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 87 nước và khu vực.

Cùng ngày, giới chức Nhật Bản cho biết đã có thêm 43 người trên tàu du lịch Costa Atlantica của Italia cập cảng Nagasaki của nước này bị nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh trên con tàu lên 91 người.

Tại Singapore, điểm nóng của dịch Covid-19 tại Đông Nam Á, 897 ca mắc mới Covid-19 đã được ghi nhận. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 ngày qua, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 1.000 người. Như vậy, tổng số ca dương tính tại Singapore đã là 12.075 người, trong đó có 924 người đã hồi phục và 12 người tử vong.

Một khu tạm trú với sức chứa lên tới 15.000 người đang được gấp rút thiết lập tại nhà ga Tanjong Pagar, trong bối cảnh số ca mắc mới tại Singapore tiếp tục tăng cao, trong đó phần lớn là người lao động nhập cư sinh sống trong các khu ký túc chật chội.

Ngày 24-4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila ít nhất tới ngày 15-5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, giãn cách xã hội tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn trong nước sẽ dần được nới lỏng.

Ngày 24-4, Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này đã ghi nhận thêm 436 ca mắc Covid-19, mức tăng lớn nhất trong 1 ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Như vậy, quốc gia Đông Nam Á này đã có 8.211 ca dương tính, trong đó có 689 người tử vong. Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết kế hoạch đầu tư của Indonesia vào siêu dự án di dời thủ đô đang phải tạm ngừng trong bối cảnh cả nước chuyển trọng tâm chi tiêu cho công cuộc phòng, chống Covid-19. Kế hoạch này dự kiến sẽ được nối lại vào năm 2021.

Cùng ngày, Tư lệnh quân đội Sri Lanka Shavendra Silva cho biết, giới chức nước này đã quyết định cách ly doanh trại hải quân Welisara ở ngoại ô thủ đô Colombo sau khi 30 quân nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 24-4, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã tham gia chương trình quyên góp từ thiện được phát sóng trực tiếp, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế nước này được dự báo sẽ còn tăng.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/965647/hon-50000-nguoi-tu-vong-do-covid-19-tai-my-so-ca-nhiem-trong-ngay-cua-singapore-giam-duoi-1000