Hơn 500.000 người chết sau 13 năm nội chiến tại Syria

Ngày 14/3, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria - có trụ sở tại Anh, công bố báo cáo cho biết cuộc nội chiến kéo dài tròn 13 năm qua tại Syria (15/3/2011-15/3/2024), đã cướp đi mạng sống của hơn 507.000 người và khiến hàng trăm nghìn người khác bị thương.

Phần lớn thương vong là lực lượng trực tiếp tham chiến gồm binh sĩ chính phủ cùng chiến binh các nhóm vũ trang, chiếm tỷ lệ gần 68% (khoảng 343.000 người chết). Số dân thường thiệt mạng trong 13 năm nội chiến là hơn 164.000 người, trong đó có 25.000 trẻ em.

Hoang tàn cuộc nội chiến kéo dài tròn 13 năm qua tại Syria (Ảnh: Reuters)

Cuộc nội chiến cũng tàn phá nặng nề nền kinh tế đất nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân Syria. Một báo cáo công bố hồi tuần trước của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 90% dân số Syria hiện sống ở mức đói nghèo.

Cuộc nội chiến Syria cũng chứng kiến sự can dự mạnh mẽ của nhiều bên khu vực và quốc tế, điển hình là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mỹ và Nga. Trong đó, nhờ sự giúp sức của Nga và Iran, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad đã giành lại phần lớn các vùng lãnh thổ từ lực lượng nổi dậy, trừ một số khu vực phía Bắc đất nước.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hon-500000-nguoi-chet-sau-13-nam-noi-chien-tai-syria-post1082750.vov