Hơn 500 đại biểu dự Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ lần V

Hội trại lần thứ V diễn ra từ ngày 2 - 4/8 tại TP. Cần Thơ, có 511 đại biểu tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tiêu biểu trong toàn quốc và các đại biểu quốc tế đến từ 7 Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc và Nhật Bản.

Chiều 25/7, tại Hà Nội, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo giới thiệu về Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ lần V với chủ đề “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ - Hành động vì cộng đồng”.

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Hồng An - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức Hội trại; ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Bộ GD&ĐT, Phó ban tổ chức Hội trại; Phó trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn Cao Hồng Hưng.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại Hội trại, các đại biểu sẽ tham gia một số hoạt động chính như: Dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Ninh Kiều; Lãnh đạo Đảng, nhà nước, T.Ư Hội, UBND thành phố và Thành Hội Cần Thơ thăm tặng quà người nghèo và gia đình chính sách.

Biểu dương, tôn vinh hơn 180 gương mặt tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân đạo giai đoạn 2013 – 2018 sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

Hội thảo chuyên đề “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tham gia công tác nước sạch vệ sinh trong tình huống khẩn cấp”.

Trao tặng 5 ngôi nhà Chữ thập đỏ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Cần Thơ; thăm tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo cho các hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh (do các thành viên nòng cốt trong Mạng lưới Tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc tổ chức trước khi chính thức ra mắt tại Hội trại).

Tổ chức các cuộc thi rèn luyện nâng cao kỹ năng sinh hoạt tập thể, sinh hoạt tại cộng đồng trong phong trào Chữ thập đỏ: Thi trang trí trại, thi kỹ năng sơ cấp cứu, thi kỹ năng tuyên truyền.

Ra mắt Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc (Red Volunteer). Red Volunteer sẽ được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng hỗ trợ nhân đạo khi gặp thiên tai, thảm họa để trở thành một lực lượng phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp. Với 50 thành viên ban đầu, Red Volunteer sẽ dần mở rộng quy mô về số lượng và chất lượng. Trong một vài năm tới, T.Ư Hội khuyến khích các tỉnh/thành phố thành lập đội Red Volunteer tại địa phương để xây dựng một Mạng lưới Tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng tới cộng đồng. Các tình nguyện viên tiêu biểu có đóng góp xuất sắc trong phát triển Red Volunteer sẽ được cử tham gia các khóa tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn tại các nước.

Ngoài ra, còn có các hoạt động ngoại khóa như biểu diễn dân vũ, tổ chức các trò chơi vận động, tham quan danh lam thắng cảnh Cần Thơ.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Trần Thị Hồng An thông tin về Hội trại. Ảnh: Hải Hà

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Trần Thị Hồng An thông tin, Hội trại lần này có một số nét mới, thứ nhất, chủ đề, thông điệp Hội trại nhấn mạnh vai trò của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện; đồng thời xác định rõ đối tượng mục tiêu hướng tới trong các hoạt động của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ là “vì cộng đồng”, vì những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Thứ hai, lần đầu tiên ra mắt Mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc (Red Volunteer).

Thứ ba, 2 chuyên đề Hội thảo dành cho các đại biểu, trại sinh là những vấn đề mang tính thời sự, cấp bách, cần thiết và có tính xã hội, có giá trị thiết thực trong việc thúc đẩy vai trò và sự tham gia tích cực của đông đảo lực lượng tình nguyện viên, thanh niên trong các hoạt động an sinh, xã hội vì cộng đồng.

Hội trại là sự kiện lớn được tổ chức 5 năm một lần nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp, cống hiến của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên trong các hoạt động nhân đạo; giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng đối với thế hệ trẻ; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chữ thập đỏ nói riêng và hoạt động nhân đạo nói chung; đồng thời góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Thông qua Hội trại nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị nhân đạo do lực lượng tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ đóng góp, cống hiến cho xã hội, từ đó lôi cuốn toàn xã hội tham gia các hoạt động nhân đạo với tinh thần tình nguyện.

Tính đến tháng 6/2018, cả nước có 360.224 tình nguyện viên Chữ thập đỏ với 4.745 đội tình nguyện viên và hơn 3,5 triệu thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Một số mô hình tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu, như: các tình nguyện viên quản lý hơn 170 xe cứu thương thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang; các tình nguyện viên phục vụ tại các bếp ăn tình thương; những tình nguyện viên trợ giúp nạn nhân chất độc da cam phục hồi chức năng sau phẫu thuật chỉnh hình; tình nguyện viên thuộc các đội xe ôm…

Một số tỉnh, thành Hội thành lập các đội tình nguyện viên trực thuộc tỉnh, thành, quận, huyện Hội. Những đội hình này là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của Hội như phòng ngừa thảm họa, cứu trợ bão lụt, tuyên truyền vận động hiến máu, vận động xây dựng quỹ (Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu…).

PV

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/hon-500-dai-bieu-du-hoi-trai-tinh-nguyen-vien-thanh-nien-chu-thap-do-lan-v-12790